Sự khác biệt giữa U19 Việt Nam "phiên bản" 2014 và 2015

Thứ ba, ngày 25/08/2015 15:10 PM (GMT+7)
Sau thành công của U19 Việt Nam “phiên bản 2014”, U19 Việt Nam “phiên bản 2015” rõ ràng đang đối diện với nhiều sức ép. Tuy nhiên, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn được kỳ vọng tạo nên bước đột phá.
Bình luận 0

Sức ép vô hình

Năm 2014 được coi là một năm thành công của U19 Việt Nam khi thầy trò HLV Graechen khiến người hâm mộ cả nước lên cơn sốt. Với nòng cốt là lứa U19 HAGL cộng với một vài cái tên nổi bật ở một số CLB khác: Như Tiến Dũng (Viettel), Huy Toàn (SHB.Đà Nẵng), U19 Việt Nam đã trình diễn lối chơi đẹp mắt, kỹ thuật làm say đắm lòng người. Vì vậy, tuy chưa thể có chiến thắng tuyệt đối (hai lần thất bại trong các trận chung kết) nhưng U19 Việt Nam “phiên bản 2014” vẫn luôn nhận được tình cảm đặc biệt từ người hâm mộ. Bằng chứng là mỗi trận đấu có sự góp mặt của Công Phượng và đồng đội, vé vào sân đều “sốt xình xịch”.

img

U19 Việt Nam phiên bản 2015 đồng đều ở cả 3 tuyến.

Hôm 14.7, 28 cái tên được lựa chọn vào U19 Việt Nam “phiên bản 2015” đã chính thức hội quân để chuẩn bị giải U19 Đông Nam Á diễn ra tại Lào. Sau những gì U19 Việt Nam “phiên bản 2014” đã làm được, rõ ràng có một sức ép vô hình đang đè nặng lên vai thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn. Chắc chắn người hâm mộ cả nước muốn tiếp tục được nhìn thấy một đội tuyển U19 thi đấu đẹp mắt, cống hiến. Bên cạnh đó, việc U19 Việt Nam chưa thể có được chức vô địch giải U19 Đông Nam Á cũng khiến trách nhiệm mà U19 Việt Nam “phiên bản 2015” trở nên nặng nề hơn.

Ý thức được điều này, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đã tích cực tập luyện ngay sau ngày hội quân với hi vọng sẽ kịp xây dựng một lối chơi gắn kết, đẹp mắt trước khi tham dự giải U19 Đông Nam Á vào cuối tháng 8. Trong khi đó, bản thân nhà cầm quân người Khánh Hòa tỏ ra khá tự tin trong lần đầu dẫn dắt U19 Việt Nam và tuyên bố hiệu ứng mà U19 Việt Nam dưới thời HLV Graechen sẽ là động lực để ông cùng các học trò nỗ lực hơn ở chặng đường phía trước.

Thiên về kỷ luật, đề cao hiệu quả

Trên thực tế, dù U19 Việt Nam “phiên bản 2015” vẫn đang là một dấu hỏi nhưng ngay từ lúc này, người hâm mộ hoàn toàn có quyền hy vọng vào sự đột phá của thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn. Về mặt lực lượng, U19 Việt Nam “phiên bản 2015” có sự đa dạng hơn rất nhiều so với U19 Việt Nam “phiên bản” 2014. Dưới thời HLV Graechen, U19 Việt Nam có tới 17-18 cái tên tới từ lò HAGL Arsenal JMG. Bộ khung U19 Việt Nam cũng chủ yếu là những cái tên của đội bóng phố núi và nhiều người còn ví von rằng U19 Việt Nam là U19 HAGL mở rộng.

img

HLV Hoàng Anh Tuấn.

Tuy nhiên, tới thời HLV Hoàng Anh Tuấn, sự độc tôn của HAGL đã bị phá vỡ. Trong số 28 cầu thủ được triệu tập lần này, PVF đóng góp nhiều nhân sự nhất nhưng cũng chỉ có 8 cái tên được lựa chọn. Viettel có 6 cái tên trong khi con số này của Bình Dương là 5. Ngoài ra là những măng non tới từ Hà Nội T&T, Công an Nhân dân, Long An, Bình Định… Với đội ngũ nhân sự như vậy, U19 Việt Nam gần như có được sự kết hợp của những cầu thủ trẻ tốt nhất ở thời điểm hiện tại. Từ đây, lối chơi của U19 Việt Nam chắc chắn sở hữu sự đa dạng cần thiết thay vì dập khuôn theo mô hình của bất cứ CLB nào.

Nhìn ở khía cạnh khác, việc PVF, Viettel hay Bình Dương “lên ngôi” còn HAGL thoái trào (chỉ có hai cái tên được triệu tập) cho thấy BHL U19 Việt Nam đang muốn xây dựng cho đội bóng này một lối chơi thiên về kỷ luật và đề cao tính hiệu quả thay vì nặng tính biểu diễn nhưng chỉ có được thành công nửa vời như thời HLV Graechen. HLV Hoàng Anh Tuấn từng chia sẻ, ông thích bóng đá đẹp nhưng bóng đá là môn thi đấu đối kháng nên thành tích phải được đặt lên hàng đầu. Đây chắc chắn là kim chỉ nam cho U19 Việt Nam “phiên bản 2015” trong hành trình chinh phục chức vô địch U19 Đông Nam Á.

Cầu thủ PVF “chào hàng”

Dù có số lượng cầu thủ được gọi tập trung nhiều nhất nhưng những cái tên thuộc lò đào tạo PVF như Tiến Dũng, Việt Anh, Trọng Hóa, Lâm Thuận… lại có tương lai bấp bênh nhất. Lý do là bởi PVF không có đội bóng dự các giải chuyên nghiệp trong hệ thống giải của VFF. Đầu ra của PVF hiện tại chủ yếu là chuyển nhượng cho các CLB khác. Bởi vậy, việc tỏa sáng trong màu áo U19 Việt Nam sẽ là cơ hội để Tiến Dũng và đồng đội “chào hàng”.

Gia Hưng (Giao Thông)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem