Sự thật về clip cháu bé bị “xích cổ” ở Thanh Hóa

Hồng Đức Thứ tư, ngày 28/02/2018 21:59 PM (GMT+7)
Cuối giờ chiều nay (28.2), trên mạng xã hội Facebook phát tán một clip ghi lại cảnh một bé trai khoảng hơn 10 tuổi bị gông hai sợi xích sắt vào cổ. Sau vài giờ đăng tải trên mạng xã hội, clip này nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng. Đã có gần 6.000 lượt chia sẻ và nhiều bình luận lên án hành động của người đã quấn sợi xích vào cổ cháu bé.
Bình luận 0

Hình ảnh trong đoạn clip cho thấy, cháu bé mặc một chiếc áo khoác khi đi ra đường để chơi. Một số người dân phát hiện và bảo cháu mở áo khoác ra thì thấy có hai sợi xích quấn nhiều vòng từ cổ cháu trở xuống bụng. Nhiều người hỏi thì bé trai này cho biết: “Bố đi làm ở thành phố, mẹ mất rồi”.

Sau khi quay clip ghi lại sự việc, người dân đã báo lực lượng công an xã Khuyến Nông đến giải quyết sự việc. Trong clip có thông tin người xích cháu bé chính là chú ruột, gây tâm lý phẫn nộ cho người xem. Địa điểm quay clip nêu trên được xác định ở xã Khuyến Nông, huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa).

img

Hình ảnh cháu bé Lê Bá Nam bị xích quấn vào cổ. Ảnh cắt từ clip Facebook.

Tối cùng ngày, ông Nguyên Trọng Vân – Chủ tịch UBND xã Khuyến Nông xác nhận với Dân Việt: Cháu bé xuất hiện trong clip là Lê Bá Nam (13 tuổi) đang là học sinh lớp 5, trường Tiểu học xã Khuyến Nông. Bố cháu đi làm ăn xa, còn mẹ cháu đã qua đời, vì thế cháu bé ở nhà với bà nội gần 90 tuổi.

Cũng theo ông Vân, cháu Nam vốn ham chơi điện tử, đã từng lấy trộm vàng của chú ruột là Lê Bá Chót (30 tuổi) và nhiều lần lấy trộm tiền của bà nội để bỏ học đi chơi điện tử. “Mới đây chú ruột của cháu Nam đi làm ăn xa, vì lo sợ không quản được cháu nên bà nội đã bảo chú xích Nam lại để bà tiện trông coi. Lúc đầu anh Chot không đồng ý nhưng do mẹ yêu cầu nên anh Chót đành xích cháu bé lại. Sự việc xảy ra khi cháu bé phá xích bỏ đi chơi và tình cờ được người dân quay clip đưa lên mạng xã hội”- ông Vân thông tin.

Ngay trong tối 28.2, nhận được thông tin trên, Công an huyện Triệu Sơn đã chỉ đạo lực lượng Công an xã Khuyến Nông tiến hành phá khóa, tháo xích ra khỏi người cháu bé. Được biết, sau khi được tháo những sợi xích sắt trên người, cháu Nam tỏ vẻ sung sướng và không có biểu hiện sợ sệt gì.

Hiện nay, chính quyền địa phương đang chờ chú ruột của cháu Nam đi làm ăn xa về để làm rõ vấn đề liên quan đến việc này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem