Ông Lưu Bình Nhưỡng: Người có hành vi tà dâm nơi cửa Phật ở chùa Biện Sơn không còn xứng làm sư

PVCT Thứ sáu, ngày 22/07/2022 14:40 PM (GMT+7)
Nhìn nhận vụ việc tà dâm nơi cửa Phật ở chùa Biện Sơn, Vĩnh Phúc, ông Lưu Bình Nhưỡng cho rằng, cần phân biệt rạch ròi giữa đạo Phật với những con người núp dưới áo cà sa để vi phạm đạo đức, vi phạm giáo lý của nhà Phật.
Bình luận 0

Theo dõi ký sự Tà dâm nơi cửa Phật ở chùa Biện Sơn, Yên Lạc, Vĩnh Phúc do Báo Dân Việt điều tra, vạch trần, ông Lưu Bình Nhưỡng, Phó Trưởng Ban Dân nguyện (Ủy ban Thường vụ Quốc hội) cho rằng:

Sự việc tà dâm liên quan đến ông Thích Minh Pháp -cựu trụ trì chùa Biện Sơn, Yên Lạc  là điều hết sức đáng tiếc, đáng tiếc không chỉ cho  ngôi chùa mà còn đáng tiếc cho  địa phương, đáng tiếc cho Giáo hội Phật giáo tỉnh Vĩnh Phúc và Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Ông Lưu Bình Nhưỡng: Người có hành vi tà dâm nơi cửa Phật ở chùa Biện Sơn không còn xứng làm sư - Ảnh 1.

Hình ảnh nhà sư tà dâm nơi cửa phật với phật tử vãn cảnh tại chùa. Ảnh: PV

Có thể nói những vi phạm này chỉ là những "con sâu" nhưng với vụ việc nêu trên và một số vụ việc bê bối khác liên quan đến nhà sư, rõ ràng dư luận sẽ cảm thấy ái ngại, băn khoăn", ông Nhưỡng nói.

Vẫn theo ông Lưu Bình Nhưỡng, từ vụ tà dâm nơi cửa Phật ở chùa Biện Sơn và một số vụ lình xình khác, Giáo hội Phật giáo Việt Nam có lẽ cũng nên xem xét lại toàn bộ quá trình từ khâu đào tạo đến khâu xếp sắp, bổ nhiệm các nhà sư tại các chùa để đảm bảo cho nơi đó thanh tịnh như đúng với những giá trị của đạo Phật đã tồn tại mấy nghìn năm qua.

Ông Lưu Bình Nhưỡng: Người có hành vi tà dâm nơi cửa Phật ở chùa Biện Sơn không còn xứng làm sư - Ảnh 2.

Một góc tại chùa Biện Sơn. Ảnh: Dân Việt

Tà dâm là hành vi rất đáng lên án

Những người bình thường vướng vào việc tà dâm cũng đáng lên án nhưng nó không quá nghiêm trọng như xảy ra với người tu hành. Những vụ việc liên quan đến nhà sư đã xảy ra như ở Vĩnh Phúc, Quảng Ninh, Hưng Yên, có lẽ nhiều người cũng đặt câu hỏi phải chăng công tác quản lý, kỷ luật của Giáo hội cũng như việc xử lý theo pháp luật chưa được nghiêm. Ví dụ người từng là trụ trì ở chùa Nôm (Hưng Yên) còn tham gia vào "chạy án".

Ông Lưu Bình Nhưỡng cho rằng, cần phân biệt rạch ròi giữa đạo Phật với những con người núp dưới áo cà sa rồi vi phạm đạo đức, vi phạm pháp các giáo lý của nhà Phật, thậm chí vi phạm pháp luật; không được đánh đồng việc vi phạm của cá nhân vào những điều rất tốt đẹp của đạo Phật.

Người dân cần hết sức bình tĩnh khi nhìn nhận các vụ việc bê bối liên quan đến nhà sư đã xảy ra. Theo ông Nhưỡng, niềm tin của nhiều người đối với đạo Phật, với Phật pháp, với những nhà tu hành, với những con người là tấm gương lớn thì sẽ không thay đổi. Trên thực tế có những nhà tu hành đã cống hiến, hy sinh vì đạo Phật, hy sinh vì độc lập tự do của đất nước; có nhiều ngôi chùa ngày trước là nơi nuôi giấu cán bộ cách mạng, đến nay có nhiều ngôi chùa là nơi nuôi dạy trẻ mồ côi, trẻ tàn tật …

Trở lại với trường hợp ông Thích Minh Pháp, với hành vi tà dâm được Báo Dân Việt vạch trần, theo ông Lưu Bình Nhưỡng, người có hành vi như vậy không còn xứng làm sư, không nên để ông này ở bất cứ ngôi chùa nào. Nếu ông này vẫn đứng trong đội ngũ các nhà sư, như vậy sẽ làm vấy bẩn những người tu hành chân chính.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem