Sử Việt
-
Trong lịch sử đất Việt, màu vàng thường chỉ dành cho vua chúa. Thế nhưng, trong triều đại phong kiến cuối cùng của Việt Nam, có một người phụ nữ được đặc cách khoác lên mình trang phục màu sắc này.
-
Khoa thi năm Tân Sửu (1721) đời vua Lê Dụ Tông, Nguyễn Tông Quai tham gia Hội nguyên đỗ Đệ nhị giáp Tiến sĩ xuất thân (Hoàng giáp).
-
Giám sinh là sinh viên trường Quốc Tử Giám, trường “đại học” dưới thời phong kiến, nơi đào tạo nhân tài phục vụ chính quyền xưa.
-
Không chỉ là nhà khoa bảng nổi tiếng thời Lê, Tiến sĩ Đặng Phi Hiển còn có công lớn trong việc tiễu trừ giặc phỉ, giữ yên cuộc sống nơi biên thùy.
-
Máy ủi nhảy dù, người phụ nữ bí ẩn, cứ điểm Dominique... là những hình ảnh do nhiếp ảnh gia Pháp H. Mauchamp chụp tại Điện Biên Phủ cuối năm 1953.
-
Với tuổi đời hàng trăm năm, có giá trị lịch sử văn hóa, 3 hiện vật cổ gồm kiệu rước tiến sĩ vinh quy, Sập dạy học ở Trường học Phúc Giang và Ấn triện của Nguyễn Huy Quýnh được Hà Tĩnh đề nghị công nhận là bảo vật Quốc gia.
-
Là nhà khoa bảng, Tham tụng Tể tướng triều Lê trung hưng nhưng Hoàng giáp Lê Hiệu lại được triều nhà Nguyễn phong thần.
-
Thời xưa, việc dâng đồ ăn, thức uống và thuốc thang cho vua được các triều đình phong kiến bảo vệ rất kỹ càng, để tránh việc vua bị đầu độc.
-
Thần Khê có bốn ông nghè/Ông nào cũng được châu phê thần đồng, câu ca xưa ấy là nói về đất học Thần Khê nổi danh trong lịch sử khoa bảng Việt Nam.
-
Chính sử không chép về vợ con của vua Lý Nam Đế nhưng dã sử, truyền tụng dân gian và thần tích, thần phả một số đền thờ lại thông tin về một số người vợ và con của vị hoàng đế này, trong đó có câu chuyện hai nàng công chúa diệt cáo 9 đuôi ở Hồ Tây.