Sững sờ CLB Sài Gòn chia tay hơn chục cầu thủ, HLV Vũ Tiến Thành nói gì?

Đăng Khoa Thứ năm, ngày 12/11/2020 19:04 PM (GMT+7)
Chủ tịch kiêm HLV trưởng Vũ Tiến Thành của CLB Sài Gòn có những chia sẻ sau khi đội đứng hạng Ba V-League 2020 bất ngờ thanh lý hoặc không gia hạn hợp đồng với khoảng 15 cầu thủ.
Bình luận 0

CLB Sài Gòn chia tay 16 cầu thủ, đem về 2 tân binh (nguồn: Bóng đá TV)

Kết thúc V-League 2020, CLB Sài Gòn giành hạng Ba chung cuộc với 34 điểm sau 20 lượt trận. Dưới sự dẫn dắt của chủ tịch kiêm HLV trưởng Vũ Tiến Thành, CLB Sài Gòn trở thành hiện tượng thú vị tại V-League 2020.

img

Ngoại binh Pedro (trái) chia tay CLB Sài Gòn sau khi V-League 2020 khép lại.

Có nhiều thời điểm, thầy trò ông Vũ Tiến Thành được đánh giá là ứng viên hàng đầu cho ngôi vô địch V-League 2020 và sòng phẳng đua ngôi vương với CLB Hà Nội, Viettel hay Than Quảng Ninh đến những vòng đấu cuối cùng.

Đứng sau Viettel và Hà Nội trên bảng xếp hạng, nhưng HLV Vũ Tiến Thành đánh giá CLB Sài Gòn có mùa giải khá thành công, đặc biệt là việc đội bóng Sài thành giành suất dự AFC Cup mùa giải năm sau.

Dù vậy, mới đây CLB Sài Gòn bất ngờ nói lời chia tay với 3 ngoại binh đã chơi rất hay trong mùa giải 2020 là Pedro, Geovane và Ahn Byungkeon. Geovane được cho là sẽ đầu quân cho CLB Hà Nội, trong khi điểm đến của Pedro có thể là HAGL.

Ngoài việc chia tay 3 ngoại binh, CLB Sài Gòn còn thanh lý hợp đồng, trả lại đơn vị chủ quản, hoặc không gia hạn hợp đồng với hơn 10 cầu thủ nội khác như Lê Quốc Phương, Trịnh Đức Lợi, Tống Đức An, Trần Văn Bửu, Nguyễn Bá Dương, Lê Thành Phong, Nguyễn Vũ Tín, Nguyễn Hữu Sơn, Nguyễn Nam Anh, Ngô Anh Vũ, Ngô Xuân Toàn…

Thông tin chúng tôi được biết, cho đến thời điểm này CLB Sài Gòn chỉ quyết định chắc chắc giữ lại tiền vệ Cao Văn Triền. Một số cầu thủ kỳ cựu như Nguyễn Quốc Long hay Nguyễn Ngọc Duy cũng được đề nghị tiếp tục gắn bó với CLB Sài Gòn.

Bên cạnh đó, đội hạng Ba V-League 2020 có 3 bản hợp đồng mới là Nguyễn Công Thành và Phạm Văn Thành từ CLB TP.HCM, trung vệ Thiago từ CLB Nam Định. Trước thắc mắc của nhiều người hâm mộ bóng đá Sài thành về cuộc “thay máu” ồ ạt của CLB Sài Gòn, chủ tịch kiêm HLV trưởng Vũ Tiến Thành đã lên tiếng giải thích rằng: “Tôi khẳng định đến thời điểm này CLB Sài Gòn chưa chủ động thanh lý cầu thủ nào còn hợp đồng.

Những trường hợp ra đi vì họ hết hợp đồng hoặc muốn tìm bến đỗ mới. Điều này hết sức bình thường đối với bóng đá chuyên nghiệp.

Về 3 ngoại binh, CLB Sài Gòn có chế độ đãi ngộ rất tốt nhưng có thể nơi khác trả cao hơn nên họ ra đi. CLB Sài Gòn cần cầu thủ giỏi nhưng không giữ chân bằng mọi giá".

img

Chủ tịch kiêm HLV trưởng Vũ Tiến Thành của CLB Sài Gòn.

Khi được hỏi về kế hoạch chuẩn bị nhân sự của CLB Sài Gòn trong mùa giải mới, nhất là khi đội chủ sân Thống Nhất phải tham dự ít nhất 3 đấu trường gồm V-League, Cúp Quốc gia và AFC Cup, ông Vũ Tiến Thành nói tiếp: “Tôi nghĩ điều này không ảnh hưởng bởi chúng tôi đã có những bước chuẩn bị từ sớm.

Với tiềm năng rất lớn từ các nhà đầu tư, cùng định hướng đúng đắn, chúng tôi sẽ tạo ra lứa cầu thủ mới thay thế. Quan điểm làm bóng đá của CLB Sài Gòn trước sau như một: Đội bóng không có ngôi sao mà ngôi sao chính là tập thể.

CLB Sài Gòn mùa 2021 sẽ có bản sắc của bóng đá Sài Gòn và là đứa con tinh thần của người hâm mộ bóng đá Sài thành. Hiện chúng tôi đang trong quá trình xây dựng lực lượng cho mùa giải 2021, sẽ sớm trình làng người hâm mộ trong lần tập trung vào ngày 25/11".

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem