• Đó là câu đố khiến không ít phụ huynh... bất lực. Câu hỏi này được cho là xuất hiện trong một bài tập toán lớp 2.
  • Mỗi người có một vai trong đời và họ sẽ phải hoàn thành vai diễn đó. Theo đó thì có thể suy ra, khi một người đến trong cuộc đời bạn, họ sẽ phải hoàn thành vai diễn của họ và bạn là một nhân vật phụ cần có cho bộ phim của cuộc đời họ.
  • Vừa rồi, trong lúc ngồi chơi với bạn bè, có một người nhìn tôi rồi phán: “Cung thê thiếp của ông tốt lắm đây. Thế nào cũng có 5- 7 bà. Nhìn cái mặt ông là biết sát tinh của chị em, ai gặp một lần là bám riết không chịu buông”.
  • Thì ra, trước khi lai kinh về Hà Nội họp bàn quốc kế dân sinh, một số ĐB của dân đã được lãnh đạo địa phương dặn dò...
  • Một số nhà khoa học cho rằng VTV công nhận một câu hỏi không hợp lý và một đáp án sai là điều không thể chấp nhận được
  • (Dân Việt) - Chiều 27.6, Ban Tổ chức (BTC) cuộc thi và Ban cố vấn chương trình đã làm việc để xem xét những vấn đề dư luận nêu cũng như trách nhiệm của chương trình với các thí sinh và công chúng.
  • (Dân Việt) - Trước khi dựng nhà rông, điều mà các nghệ nhân quan tâm nhất không phải chiều cao hay số lượng cột mà là chiều dài. Chỉ cần con số này, họ sẽ suy ra kích thước toàn bộ nhà rông…
  • (Dân Việt) - Làm cán bộ thì giàu hay nghèo?- Cũng tùy từng hoàn cảnh. Giàu hay nghèo đều làm cán bộ được, nếu thật sự có đủ phẩm chất và năng lực, và miễn là cái giàu hay cái nghèo ấy chính đáng.
  • (NTNN) - Nước ta đã ra khỏi nhóm nước có thu nhập thấp, gia nhập các nước có thu nhập trung bình. Đây rõ ràng là cố gắng rất lớn của chúng ta. Nhưng sao nhiều chuyên gia quốc tế cứ cảnh báo ta cẩn thận, kẻo lại rơi vào “bẫy nước thu nhập trung bình” nhỉ?