Suýt mất “của quý” vì bị máy sủi ôxy tôm chém

Hồng Cẩm Thứ sáu, ngày 06/03/2015 18:17 PM (GMT+7)
Ngày 6.3, bác sĩ Nguyễn Minh Nghiêm - Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết, bệnh viện vừa phẫu thuật thành công bệnh nhân bị máy sủi ôxy tôm chém chấn thương "của quý".
Bình luận 0
Bệnh nhân là ông Trần Văn S (sinh năm 1959, ngụ xã Phong Điền, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau), nhập viện lúc 4h45 ngày 6.3 trong tình trạng bị lóc toàn bộ dương vật và một phần da bìu...

Sau hơn 5 giờ phẫu thuật bằng kỹ thuật mổ vi phẫu dưới kính hiển vi, ê-kíp bác sĩ đã tạo hình bìu dương vật cho bệnh nhân thành công.

Người nhà bệnh nhân cho biết, tối 5.3, bệnh nhân S lúc đang làm việc sơ ý bị máy sủi ôxy tôm chém trúng vào vùng bẹn. Ngay sau đó, người nhà đưa ông S vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau, sau đó chuyển Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ.

Hiện sức khỏe bệnh nhân S đã ổn định, đang được tiếp tục theo dõi.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem