Syria bắt đầu tiêu hủy vũ khí hóa học

Thứ năm, ngày 03/10/2013 07:00 AM (GMT+7)
Giai đoạn đầu các hoạt động phá hủy vũ khí hóa học Syria đã được bắt đầu triển khai kể từ ngày 1.10.
Bình luận 0
Trước hết là bằng sự xuất hiện của nhóm 20 thanh tra viên quốc tế từ Liên Hợp Quốc (LHQ) và Tổ chức Cấm vũ khí hóa học. Việc hủy dự trữ vũ khí hóa học Syria phải được hoàn tất vào giữa năm 2014.

Đây là thời hạn được ấn định trong nghị quyết của Hội đồng Bảo an LHQ. Nhóm chuyên gia trên đã tới thủ đô Damascus để tiến hành nhiệm vụ thanh sát trước khi đưa số vũ khí hóa học của Syria ra tiêu hủy theo Nghị quyết 2118 đã được Hội đồng Bảo an LHQ được thông qua hồi tuần trước.

Tổ chức Cấm vũ khí hóa học có trụ sở ở La Hay (Hà Lan) sẽ giám sát việc thực thi nghị quyết trên. Câu hỏi ai đã sử dụng vũ khí hóa học ở Syria tiếp tục được để ngỏ, nhưng việc tìm kiếm lời giải đáp không nằm trong danh sách các nhiệm vụ của chuyên gia LHQ.
T.V (T.V)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem