Syria: Khủng bố triển khai 13.000 quân dàn trận ở Hama, Lattakia

Minh Nhật Thứ hai, ngày 07/10/2019 07:30 AM (GMT+7)
Nhóm khủng bố Tahrir al-Sham al-Hay'at ra sức củng cố các vị trí quân sự của chúng trong khu vực phi quân sự ở Idlib đồng thời trang bị thêm vũ khí và thiết bị quân sự cho các chiến binh thánh chiến bất chấp những cam kết của Ankara về việc thực hiện Thỏa thuận Sochi.
Bình luận 0

img

Hãng tin Sputnik tiếng Ả Rập dẫn các nguồn tin trong thành phố Jisr al-Shoghour ở phía Tây Idlib cho biết, những kẻ khủng bố Tahrir al-Sham gần đây đã nhận được vũ khí và thiết bị quân sự tối tân, bao gồm cả tên lửa chống tăng hiện đại, thiết bị liên lạc và gây nhiễu điện tử cũng như 200 máy bay không người lái.

Các nguồn tin xác nhận máy bay không người lái đã được gửi đến các căn cứ của khủng bố ở thị trấn al-Janoudieh ở Jisr al-Shoghour.

Ngoài ra, cũng theo các nguồn tin một cuộc họp giữa các thủ lĩnh Tahrir al-Sham và các thủ lĩnh của nhóm phiến quân Đảng Turkistan tại thành phố Jisr al-Shoghour đã được tiến hành với mục đích củng cố các vị trí quân sự của chúng đồng thời duy trì các khu vực nằm dưới sự kiểm soát của chúng ở Tây Bắc Hama và Đông Bắc Lattakia.

Đảng Turkistan nhiều tuần gần đây đã đưa các chiến binh Trung Quốc đến các mặt trận Sahl al-Ghab ở Tây Bắc Hama và Kabani ở Đông Bắc Lattakia trong nỗ lực ngăn chặn những tiến bộ của quân đội Syria ở đây.

Trong khi đó, khoảng 13.000 kẻ khủng bố nước ngoài đang đóng quân tại Sahl al-Ghab và các vùng nông thôn của Jisr al-Shoghour cũng như Lattakia để bảo vệ các khu vực nằm dưới sự kiểm soát của Đảng Turkistan được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn.

Trong một diễn biến có liên quan vào cuối tháng 9, quân đội Syria đã phát hiện một căn cứ ngầm của những kẻ khủng bố chứa đầy vũ khí và tên lửa có nguồn gốc từ Mỹ và NATO ở Nam Idlib.

Sputnik dẫn một nguồn tin quân sự Syria nói rằng quân đội chính phủ đã phát hiện ra mạng lưới căn cứ quân sự ngầm ở khu vực al-Latameneh, nơi có căn cứ chính của khoảng 5.000 kẻ khủng bố.

Việc phát hiện ra kho vũ khí nói trên phản ánh nỗ lực của những kẻ khủng bố để thực hiện các cuộc tấn công vào quân đội Syria trong 4 năm qua bằng cách sử dụng các thiết bị quân sự nước ngoài.

Các nguồn tin quân sự Syria cũng cho biết, quân đội còn phát hiện một xưởng được sử dụng để chế tạo máy bay không người lái và cũng tìm thấy một số máy bay không người lái đã được trang bị bom để tấn công các đơn vị quân đội  chính phủ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem