Syria
-
Theo các nguồn tin tức địa phương, Syria đã yêu cầu Nga bồi thường để "xây dựng lại lòng tin" sau cuộc gặp giữa chính quyền mới của Damascus và phái đoàn Moscow.
-
Chính quyền mới ở Syria vừa chấm dứt hợp đồng đầu tư tại cảng Tartus nằm trên Địa Trung Hải với Nga, chuyển giao quyền quản lý cơ sở này lại cho Damascus. Động thái này được cho là giáng đòn mạnh vào chính quyền của Tổng thống Putin.
-
Ngoại trưởng Pháp Jean-Noël Barrault và Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock đã đến thăm Damascus, nơi họ gặp người đứng đầu chính phủ lâm thời của Syria, Ahmed al-Sharaa, theo báo Đức Bild.
-
Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga (SVR) cho biết Washington và London có ý định sử dụng các chiến binh Nhà nước Hồi giáo để thực hiện các cuộc tấn công khủng bố vào các căn cứ của Nga tại Syria.
-
Một tàu hàng của Nga chở quân nhân và thiết bị quân sự ra khỏi Syria đã bị hỏng trên biển, gây khó khăn cho nỗ lực rút quân của Moscow khỏi quốc gia Trung Đông này.
-
Ngân hàng Trung ương Syria đã gửi một số máy bay chở hàng triệu đô la tiền mặt đến Moscow vào năm 2018-2019, khi Tổng thống bị lật đổ Bashar al-Assad còn nắm quyền, tờ Financial Times cho biết khi tham khảo các tài liệu mật.
-
Máy bay quân sự Israel đã thực hiện một loạt các cuộc không kích mạnh mẽ vào các mục tiêu quân sự ở thành phố cảng Tartus của Syria, nơi có căn cứ hải quân quan trọng của Nga và cơ sở sửa chữa tàu vào đêm 15-16/12.
-
Người dùng mạng xã hội X đang tích cực thảo luận về tuyên bố của Tổng thống Ukraine Zelensky rằng sự hỗ trợ của Ukraine cho Syria sẽ dẫn đến bình ổn trong khu vực, điều này sẽ cho phép phương Tây tiếp tục giúp đỡ Kiev.
-
Người đứng đầu phe đối lập Syria Hayat Tahrir-al-Sham (HTS) Abu Mohammed al-Julani cho biết Syria có thể có mối quan hệ với Nga nếu Moscow nỗ lực thực hiện điều đó.
-
Chính quyền mới của Syria đang kêu gọi cộng đồng quốc tế can thiệp và giúp họ ngăn chặn các cuộc tấn công của Israel, thủ lĩnh phe đối lập Hayat Tahrir-al-Sham (HTS) Abu Mohammed al-Julani cho biết.