Tà ma
-
Ngày 22/1 (23 tháng Chạp), Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế tổ chức lễ dựng nêu (lễ thướng tiêu) đón Tết tại Triệu Miếu và Hiển Lâm Các - Thế Miếu, thuộc khu di sản Hoàng cung Huế.
-
Theo Telegraph, bé trai 4 tuổi ở Ấn Độ đã bị chặt đầu rồi bị hỏa thiêu trong một nghi lễ hiến tế mang tính tà thuật của một kẻ cuồng tín. Sự việc đang gây sốc trong dư luận Ấn Độ.
-
Loài hoa rồng (Antirrhinum/snapdragon) sống chủ yếu ở Tây Ban Nha và Italy từ lâu đã trở nên kỳ bí bởi hình dáng giống như những chiếc đầu lâu người và được tin có thể xua đuổi phù thủy và lời nguyền.
-
Trong màn sương của đất trời Tây Bắc, người ta vẫn dễ dàng nhận ra một nét uyển chuyển rất riêng... Đó chính là những thiếu nữ Mông trong nếp trang phục truyền thống, do chính bàn tay của bà, mẹ, hoặc bản thân họ, cần mẫn dệt nên...
-
“Đầy nhà ngô lúa, bò trâu /Để mùa tươi tốt nhớ cầu tổ tiên”, lời nhắc nhở ấy của tiền nhân dường như đã ăn sâu vào tâm thức đồng bào La Chí ở Nậm Khánh (huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai) tự bao đời.
-
Nếu ghét người nào “bà mế” đó chỉ cần vẩy nước lã lên quần áo hoặc đọc thần trú vào bát nước rồi cho người ấy uống, nhẹ thì ốm đau, còn nặng thì chết ngay tức khắc. Đó là thuật yểm bùa có từ xa xưa ở xứ Mường.
-
Thầy cúng và gia chủ giết con chó, nhét những lá bùa vào bụng nó, rồi treo xác chó lủng lẳng trước cổng nhà để trấn yểm.
-
Theo quan niệm của người Tày (Bắc Kạn), thực hiện Lễ cúng trấn trạch sẽ giúp xua đuổi tất cả ma quỷ, giúp cho những thành viên trong gia đình yên tâm làm ăn.
-
(Dân Việt) - Nơi đó, những con người vẫn ngày đêm mải miết cùng cả ba lô "bùa ngải" - thứ vốn dĩ được dân tìm trầm xem như "bùa hộ mệnh" giúp chống thú dữ, tà ma, bệnh tật, lòng tham của những kẻ có sát khí…
-
Ăn cá tà ma tuỳ theo mùa, mùa đông người dân thường làm các món nướng, nướng kiểu gì cũng ngon; mùa hè nắng nóng, hợp với nấu các loại canh hẹ, canh chua, lẩu, cháo.