Taekwondo giành 3 HCV châu Á

Thứ ba, ngày 27/05/2014 08:09 AM (GMT+7)
Đội quyền taekwondo Việt Nam đã khép lại thi đấu trong ngày 25.5 ở giải vô địch châu Á 2014 diễn ra ở Uzbekistan và đạt kết quả như chờ đợi.
Bình luận 0
Ba tấm Huy chương Vàng (HCV) của Việt Nam thuộc về Châu Tuyết Vân – Nguyễn Thị Lệ Kim – Nguyễn Thùy Xuân Linh tại nội dung đồng đội nữ; Ngô Thị Thùy Dung tại bài biểu diễn cá nhân nữ và Tuyết Vân – Lệ Kim – Xuân Linh – Thiên Phụng – Thanh Trung trong nội dung đồng đội phối hợp hỗn hợp.

Võ sĩ Nguyễn Trọng Cường được kỳ vọng giữ được ngôi vô địch châu Á.
Võ sĩ Nguyễn Trọng Cường được kỳ vọng giữ được ngôi vô địch châu Á.

Ngay sau khi kết thúc các nội dung dành cho môn biểu diễn, giải taekwondo đối kháng vô địch châu Á 2014 bắt đầu tranh tài. Đội hình Việt Nam đặt chỉ tiêu giành 1 HCV và góp mặt với các gương mặt chủ chốt như Lê Huỳnh Châu, Nguyễn Trọng Cường, Doãn Thị Hương Giang, Phạm Thị Thu Huyền.

Thông tin từ đoàn Việt Nam đang có mặt tại Uzbekistan cho biết, các hạng cân đối kháng thi đấu từ 26 -28.5. Hiện các tuyển thủ rất ổn định tâm lý. Giải vô địch châu Á tổ chức 2 năm 1 lần. Năm 2012 diễn ra ở Việt Nam, chúng ta có 1 HCV đối kháng của Nguyễn Trọng Cường (87kg nam).

Kết thúc thi đấu ở Uzbekistan, từ đầu tháng 6 sẽ có 15 tuyển thủ của đội taekwondo Việt Nam đi Hàn Quốc tập huấn trong vòng 3 tháng để sẵn sàng bước vào những ngày tranh tài tại ASIAd 2014 ở xứ sở kim chi.

Hoài Việt (Hoài Việt)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem