Taekwondo Việt Nam nhận sức ép lớn từ mong muốn của nhà tài trợ

Lê Minh Thứ tư, ngày 05/07/2023 20:40 PM (GMT+7)
Ông Kim Yoo Sang - Giám đốc điều hành Tập đoàn CJ (Hàn Quốc) - đơn vị tài trợ cho Taekwondo Việt Nam suốt 10 năm qua bày tỏ mong muốn giành HCV ASIAD 19 và giành huy chương Olympic Paris 2024.
Bình luận 0

"Võ sĩ taekwondo Việt Nam có tố chất tốt"

Chiều nay (5/7), đã diễn ra buổi gặp mặt báo chí giới thiệu Giải vô địch Taekwondo các lứa tuổi trẻ quốc gia – CJ 2023. 

Thông tin từ Ban tổ chức cho biết, giải năm nay sẽ diễn ra từ ngày 7 đến 14/7 tại Nhà thi đấu Cung điền kinh trong nhà Hà Nội với sự tham dự của 1050 HLV, VĐV, cán bộ đến từ 45 tỉnh, thành, ngành trên toàn quốc. 

Taekwondo Việt Nam nhận sức ép lớn từ mong muốn của nhà tài trợ - Ảnh 1.

Bà Lê Thị Hoàng Yến - Phó Cục trưởng Cục TDTT hy vọng ĐT taekwondo Việt Nam sẽ đạt thành tích tốt tại ASIAD 19. Ảnh: Đình Toàn

Các VĐV sẽ thi đấu 4 lứa tuổi nam, nữ: dưới 12 tuổi, từ 12-14 tuổi; từ 15-17 tuổi và từ 18-20 tuổi. Một số nhân tố trẻ nhiều tiềm năng sẽ so tài tại giải như: Nguyễn Thị Mai (sinh năm 2006, Gia Lai, HCĐ giải trẻ châu Á 2022; HCV giải VĐQG 2023, HCV giải trẻ Đông Nam Á 2023), Nguyễn Thị Loan (sinh năm 2006, Gia Lai, HCB giải trẻ châu Á 2022, HCV giải VĐQG 2023, HCB giải trẻ Đông Nam Á 2023), Trần Trịnh Trọng (sinh năm 2007, Hà Nội, HCĐ giải trẻ châu Á 2022, HCV giải trẻ Đông Nam Á 2023), Nguyễn Thùy Linh (sinh năm 2008, Hà Nội, HCV giải trẻ Đông Nam Á 2023), Nguyễn Hữu Phát (sinh năm 2008, Bình Dương, HCB giải trẻ Đông Nam Á 2023).

Trao đổi với báo chí tại buổi gặp mặt chiều nay, ông Kim Yoo Sang - Giám đốc điều hành Tập đoàn CJ (Hàn Quốc) bày tỏ: "Cách đây 11 năm, tôi đã trực tiếp chứng kiến các võ sĩ taekwondo Việt Nam thi đấu tại Olympic London 2012 và nhận thấy rõ họ rất có tố chất.

Điều taekwondo Việt Nam còn thiếu là sự cọ xát, kinh nghiệm thi đấu ở những giải lớn trên thế giới. 

Và từ năm 2013, Tập đoàn CJ đã "kết duyên" cùng taekwondo Việt Nam. Với mối quan hệ ngày càng bền chặt, suốt 10 năm qua, CJ đã cùng ĐT taekwondo Việt Nam có những chuyến tập huấn, thi đấu nước ngoài. ĐT taekwondo Việt Nam cũng có chuyên gia Hàn Quốc Kim Kil Tae sát cánh và gặt hái được nhiều thành tích trên đấu trường quốc tế.

Cùng với đó, việc tài trợ, tổ chức giải taekwondo các lứa tuổi trẻ quốc gia cũng giúp taekwondo Việt Nam phát hiện ra các VĐV trẻ đầy tiềm năng để bổ sung cho ĐTQG trong tương lai".

Taekwondo Việt Nam nhận sức ép lớn từ mong muốn của nhà tài trợ - Ảnh 3.

Ông Kim Yoo Sang - Giám đốc điều hành Tập đoàn CJ tin ĐT taekwondo Việt Nam có thể giành HCV ASIAD và có huy chương Olympic Paris 2024. Ảnh: Đình Toàn

Khi Dân Việt đặt câu hỏi với ban huấn luyện ĐT taekwondo Việt Nam về mục tiêu tại ASIAD 19 diễn ra tại Hàng Châu (Trung Quốc) cuối tháng 9, đầu tháng 10 tới và Olympic Paris 2024? Ông Kim Yoo Sang đã mạnh dạn bày tỏ mong muốn:

"Biết là rất khó khăn và gian nan nhưng chúng tôi mong muốn taekwondo Việt Nam sẽ giành HCV ASIAD 19 và có huy chương tại Olympic Paris 2024".

Taekwondo Việt Nam nhận sức ép lớn từ mong muốn của nhà tài trợ - Ảnh 4.

HLV Vũ Anh Tuấn (hàng đứng, thứ 2 từ trái qua) cùng ĐT taekwondo Việt Nam giành 4 HCV, 5 HCB, 3 HCĐ SEA Games 32. Ảnh: Minh Đức

Về phần mình, HLV trưởng ĐT taekwondo Việt Nam Vũ Anh Tuấn cho biết: "Taekwondo Việt Nam sẽ tham dự ASIAD với 5 VĐV thi đấu ở 5 hạng cân. Nhưng đến lúc này, chúng tôi vẫn đang trong quá trình tập huấn, sàng lọc những nhân tố tốt nhất. Mọi VĐV đội tuyển đều có cơ hội tới ASIAD.

Trung tuần tháng 7 này, ĐT taekwondo Việt Nam sẽ có chuyến tập huấn khoảng 2 tháng tại Hàn Quốc trước khi về nước chuẩn bị sang Trung Quốc dự ASIAD. Kết thúc chuyến tập huấn này, chúng tôi mới chốt danh sách VĐV so tài tại Đại hội.

Hướng tới Olympic Paris 2024, vào tháng 3/2024 sẽ diễn ra vòng loại khu vực châu Á. ĐT taekwondo Việt Nam sẽ tập trung cao độ để giành vé chính thức dự Thế vận hội".

Trong quá khứ, taekwondo được coi là niềm tự hào của Thể thao Việt Nam trên đấu trường quốc tế với những điểm sáng: Trần Quang Hạ (HCV ASIAD 1994), Hồ Nhất Thống (HCV ASIAD 1998), Trần Hiếu Ngân (HCB Olympic Sydney 2000).

Tuy nhiên, có giai đoạn taekwondo Việt Nam đã tụt dốc. Trong vòng 9 năm kể từ khi hai võ sỹ Lê Huỳnh Châu, Chu Hoàng Diệu Linh giành vé chính thức dự Olympic London 2012, đến Olympic Tokyo 2020 (diễn ra năm 2021 do ảnh hưởng của dịch Covdi-19), taekwondo Việt Nam mới lại có đại diện tại Thế vận hội là nữ võ sĩ quê Vĩnh Long sinh năm 1997 Trương Thị Kim Tuyền. Đây chính là kết quả của sự hợp tác giữa taekwondo Việt Nam và Tập đoàn CJ.

Tại SEA Games 31 diễn ra trên sân nhà, taekwondo Việt Nam giành 9 HCV, xếp nhất toàn đoàn. Gần nhất, taekwondo Việt Nam giành 4 HCV, 5 HCB, 3 HCĐ SEA Games 32 hồi tháng 5 tại Campuchia.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem