Tái diễn phá rào chắn cao tốc nghìn tỷ Nội Bài – Lào Cai để mở đường vào quán ăn

Đ.Việt - Hoàng Chiên Thứ năm, ngày 28/01/2021 09:25 AM (GMT+7)
Ghi nhận của Dân Việt cho thấy, rất nhiều điểm trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai bị phá rào chắn để mở đường vào quán ăn. Sự việc diễn ra đã lâu, nhưng chưa được cơ quan chức năng giải quyết dứt điểm.
Bình luận 0
Phá rào chắn đường tốc Nội Bài – Lào Cai để mở quán ăn  - Ảnh 1.

Thời gian gần đây, Báo điện tử Dân Việt nhận được nhiều phản ánh của người dân về việc một số ngườitự ý phá rào chắn đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai để mở nhà hàng, quán ăn. Tình trạng này đã diễn ra từ lâu, gây mất an toàn giao thông nhưng không thấy bị xử lý.

Phá rào chắn đường tốc Nội Bài – Lào Cai để mở quán ăn  - Ảnh 2.

Ngay sau khi nhận được phản ánh, PV Dân Việt đã đi tìm hiểu và thấy đúng là có hiện tượng trên. Chúng tôi nhận thấy có ít nhất 3 quán ăn được mở ở đoạn cuối của cao tốc (đoạn từ km 182 đến 188 thuộc địa phận huyện Văn Yên, tỉnh Lào Cai). Ngoài ra, trên tuyến này còn tồn tại tình trạng người dân đi bộ và đi xe máy vào trong đường cao tốc, do chủ đầu tư tuyến đường chưa xây dựng xong hệ thống đường gom dân sinh.

Phá rào chắn đường tốc Nội Bài – Lào Cai để mở quán ăn  - Ảnh 3.

Những tấm lưới B40 bị người dân tháo dỡ, dùng kìm cắt tạo ra sự nhếch nhác và mất an toàn. Hàng ngày, chủ các quán cơm, phở cho nhân viên đứng ngay ven đường chặn vẫy xe tải, xe khách vào quán ăn.

Phá rào chắn đường tốc Nội Bài – Lào Cai để mở quán ăn  - Ảnh 4.

Còn các thanh chắn sau khi bị tháo thì được vứt chỏng chơ bên vệ đường. Chủ một quán ăn tại km188 tiết lộ: “Ở đây có mấy quán, chỗ này thoải mãi để chục cái xe ô tô, đường này họ không cho mở, ở đây cấm mà, được cái dân mở vào bốc sắn, mình mở là họ phạt đấy, mình nói với các anh, họ đồng ý”.

Phá rào chắn đường tốc Nội Bài – Lào Cai để mở quán ăn  - Ảnh 5.

Tại các quán này, vào buổi trưa thường có nhiều xe tải vào dừng nghỉ, ăn uống. Các tài xế cho xe đỗ dài từ ở làn khẩn cấp của đường cao tốc nhưng không hề thấy bóng dáng lực lượng chức năng tới xử lý.

Phá rào chắn đường tốc Nội Bài – Lào Cai để mở quán ăn  - Ảnh 6.

Thậm chí, các quán ăn còn cho xe đỗ ngay dưới camera giám sát của đường cao tốc. Việc nhân viên của quán ra đường đứng vẫy khách cũng rất nguy hiểm vì các phương tiên lưu thông với tốc độ cao.

Phá rào chắn đường tốc Nội Bài – Lào Cai để mở quán ăn  - Ảnh 7.

Du là quán ăn tự phát và vi phạm nhưng ghi nhận của chúng tôi còn cho thấy, xe biển xanh, biển đỏ cũng vào đây để nghỉ ngơi, ăn uống.

Phá rào chắn đường tốc Nội Bài – Lào Cai để mở quán ăn  - Ảnh 8.

Nếu không có biện pháp xử lý kịp thời, nghiêm minh, làm rõ người bao che… nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông trên tuyến cao tốc này là hiện hữu.

Phá rào chắn đường tốc Nội Bài – Lào Cai để mở quán ăn  - Ảnh 9.

Theo đơn vị quản lý khai thác, nhiều điểm bị phá dỡ hàng rào dù đã rào lại rất nhiều lần nhưng người dân vẫn phá dỡ để ra vào cao tốc. Lý do là vì cánh lái xe thường tạt vào các quán này để ăn cơm, mua nước vào buổi trưa và chiều tối. Mặc dù, cách đó không xa có trạm dừng nghỉ trên cao tốc.

Phá rào chắn đường tốc Nội Bài – Lào Cai để mở quán ăn  - Ảnh 10.

Trước đó, hồi tháng 6/2020, ông Hoàng Viễn - Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Yên cho biết, để khắc phục dứt điểm vấn đề trên, thời gian tới, UBND huyện Văn Yên sẽ tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân, hộ kinh doanh, nhất là người dân sinh sống và kinh doanh tại khu vực hai bên cao tốc chấp hành nghiêm túc các quy định về đảm bảo ATGT trên cao tốc, tuyệt đối không phá hàng rào tôn lượn sóng, hàng rào B40 để phục vụ các hoạt động sản xuất, kinh doanh. Chủ động phối hợp với đơn vị quản lý, vận hành, bảo trì đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai tổ chức các đoàn kiểm tra việc thực hiện cam kết không bán hàng cho khách trên cao tốc của các hộ kinh doanh hai bên đường; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp không thực hiện cam kết, cố tình vi phạm, tự ý phá hàng rào để hoạt động sản xuất, kinh doanh. Tuy nhiên, ghi nhận thực tế của Dân Việt cho thấy tình trạng này vẫn đang tiếp tục diễn ra.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem