TP.HCM: Tai nạn lao động tại công trình trên sông Soài Rạp, 3 người thương vong

Chinh Hoàng Thứ sáu, ngày 24/02/2023 14:45 PM (GMT+7)
Một vụ tai nạn lao động xảy ra tại một công trường trên sông Soài Rạp (huyện Nhà Bè, TP.HCM), khiến một người tử vong, 2 người bị thương nặng được đưa đến Bệnh viện Nhân dân 115 cấp cứu.
Bình luận 0
TP.HCM: Tai nạn lao động ở công trình trên sông Soài Rạp, 3 người thương vong - Ảnh 1.

Khu vực các nạn nhân được đưa vào để đi cấp cứu gần công trường trên sông Soài Rạp. Hiện Công an huyện Nhà Bè đã phong tỏa khu vực này. Ảnh: T.K

Ngày 24/2, lãnh đạo UBND xã Hiệp Phước (huyện Nhà Bè, TP.HCM) cho biết, có vụ tai nạn lao động xảy ra tại một công trường trên sông Soài Rạp, có gây thương tích khiến một người tử vong, 2 người bị thương nặng. Vụ việc xảy ra hơn 17h chiều ngày 23/2. Các nạn nhân được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Nhân dân 115.

Trong khi đó, nguồn tin của phóng viên Dân Việt tại Bệnh viện Nhân dân 115 xác nhận, bệnh viện có tiếp nhận 2 trường hợp bị tai nạn lao động trên sông Soài Rạp.

Theo nguồn tin, trường hợp thứ nhất trong vụ tai nạn lao động trên là nam bệnh nhân 43 tuổi. Nam bệnh nhân này đang làm ở công trường nói trên thì bị thanh sắt lớn có chiều dài khoảng 1m rơi vào người, có vết thương vùng đầu, tay trái.

Nam bệnh nhân này được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng tỉnh, vết thương phức tạp vùng khuỷu tay trái 4cm x 4cm, vết thương xây xát thái dương 3cm, gãy lồi cầu dưới xương cánh tay trái, đứt dây chằng khuỷu tay trái. Sau đó, nam bệnh nhân được chuyển phẫu thuật cấp cứu gãy xương và vết thương vùng khuỷu, rồi chuyển sang khoa Ngoại chấn thương chỉnh hình tiếp tục điều trị. Hiện sức khỏe bệnh nhân tạm ổn định.

Vẫn theo nguồn tin, trường hợp thứ 2 bị tai nạn lao động trên sông Soài Rạp là nam 38 tuổi. Nam bệnh nhân này cũng đang làm ở công trường thì bị thanh sắt lớn có chiều dài khoảng 1m rơi vào người, có vết thương vùng đầu, đau ngực.

"Bệnh nhân chuyển đến bệnh viện trong tình trạng tỉnh, tiếp xúc tốt, đau ngực trái, đau vai phải, vết thương đỉnh đầu 6cm chảy máu, xây xát bàn tay trái. Bệnh nhân được chụp CT-Scanner, X-quang, siêu âm. Chẩn đoán chấn thương đầu, chấn thương ngực trái. Hiện bệnh nhân đang được theo dõi, điều trị tại khoa Ngoại lồng ngực mạch máu, tình trạng bệnh nhân ổn định", nguồn tin xác nhận.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem