Tai nạn tàu hỏa ở Thanh Hóa: Ngành đường sắt mong được "cảm thông"

Thành An Thứ năm, ngày 24/05/2018 13:13 PM (GMT+7)
Tổng công ty ĐSVN vừa có thông báo để hành khách chủ động lịch trình đi lại và mong nhận được sự cảm thông, chia sẻ của hành khách sau khi vụ tai nạn xảy ra trên địa bàn huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa vào rạng sáng nay 24.5.
Bình luận 0

Liên quan đến vụ tai nạn tàu hoả đâm xe tải khiến 2 người tử vong, 8 người bị thương ở địa bàn xã Trường Lâm, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hoá, trao đổi với PV, ông Đoàn Duy Hoạch - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) cho biết, vụ tai nạn đã khiến 7 chuyến tàu với hơn 2000 hành khách bị ảnh hưởng.

Ngay sau đó, ngành đường sắt đã cho trung chuyển các hành khách này qua khu vực vụ tai nạn bằng xe ô tô để tiếp tục hành trình. Hiện tại các chuyến tàu khác từ hai đầu Nam - Bắc vẫn hoạt động bình thường. Khi đến khu vực xảy ra vụ tai nạn mà chưa giải quyết xong các tàu sẽ dừng ở nhà ga hai đầu, rồi dùng xe ô tô trung chuyển hành khách qua khu vực tàu bị nạn.

img

Sau vụ tai nạn, ngành đường sắt đang phối hợp với lực lượng chức năng gấp rút sửa chữa, khắc phục

Theo  thông báo mới nhất của Tổng công ty ĐSVN, ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, Tổng công ty ĐSVN đã chỉ đạo các đơn vị trong khu vực khẩn trương phối hợp với các đơn vị chức năng của địa phương điều động nhân lực, phương tiện, thiết bị cứu nạn, cứu hộ đến hiện trường để giải quyết khắc phục hậu quả vụ tai nạn.

Lãnh đạo Tổng công ty ĐSVN, Công ty CP VTĐS Hà Nội, Xí nghiệp ĐM Hà Nội thăm hỏi, động viên gia đình 2 nạn nhân tử vong; trực tiếp đến bệnh viện thăm hỏi các nạn nhân bị thương. Trước mắt, trợ cấp tử tuất và hỗ trợ gia đình lái tàu và phụ lái mỗi gia đình trên 30 triệu đồng.

Để đảm bảo an toàn hành khách, hàng hóa, Tổng công ty ĐSVN thực hiện việc chuyển tải 9 chuyến tàu với 2.816 hành khách qua khu đoạn xảy ra tai nạn an toàn; đồng thời bãi bỏ 1 số tàu xuất phát ngày 24.52018 tại Vinh và Đồng Hới.

Cụ thể: Tàu SE36 tại Vinh (Vinh- Hà Nội); hành khách được chuyển sang đi tàu SE6;  Tàu QB2 tại Đồng Hới (Đồng Hới- Hà Nội), hành khách được chuyển sang đi tàu SE2

Đối với hành khách có vé nhưng không đi tàu, được trả vé không mất lệ phí đối với các đoàn tàu sau: Các tàu xuất phát tại Hà Nội ngày 23.5.2018: SE1, SE19, NA1; Hành khách có vé đi từ Khoa Trường đến ga Hà Nội ngày 23.5.2018và ngày 24.5.2018 trên các đoàn tàu SE2, SE4 (xuất phát tại Sài Gòn ngày 22.5.2018), SE20 (xuất phát tại Đà Nẵng ngày 23.5.2018)

Theo Tổng công ty ĐSVN, vụ tai nạn xảy ra vào lúc 00h30', ngày 24.5.2018, đoàn tàu khách mang số hiệu SE19 do đầu máy 927 kéo, khi đến đường ngang có gác Km 234+050, khu gian Khoa Trường - Trường Lâm, tuyến đường sắt Hà Nội - TP.Hồ Chí Minh (thuộc xã Trường Lâm, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa) đã va vào một xe chiếc ô tô tải chở đá mang BKS: 37C - 151.38 đi qua đường sắt.

Hiện đơn vị đang nỗ lực cùng các cơ quan chức năng giải quyết hậu quả vụ tai nạn và phấn đấu thông tàu trong cùng ngày.

img

Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia thăm hỏi chị Yến - vợ một lái tàu tử vong. 

Đến thời điểm hiện tại, đã xác định có 2 người tử nạn và 11 người bị thương. Cụ thể, 2 người tử nạn là lái tàu và phụ lái thuộc Xí nghiệp ĐM Hà Nội. Trong số 11 người bị thương có 2 người nguy kịch là tài xế xe tải và 1 bà cụ đã được đưa ra Bệnh viện Việt Đức Hà Nội; ngoài ra, 4 người đang được cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa Tĩnh Gia, 2 người ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa; 3 người ở Bệnh viện Đa khoa Hữu nghị Nghệ An.

Danh tính 2 người tử nạn được xác định là: Nguyễn Thế Hùng: Lái tàu, SN 1976, trú tại Tập thể Trường CDĐS, Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội;  Nguyễn Xuân Đệ: Phụ lái tàu, SN 1985, Bắc Sơn, Ân Thi, Hưng Yên. Hiện chưa xác định được danh tính xe tải.

Về nguyên nhân vụ tai nạn, hiện Tổng công ty ĐSVN đang khẩn trương phối hợp với các cơ quan chức năng làm rõ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem