Tại sao luật mới quy định không giao cấu vẫn phạm tội hiếp dâm?

Thứ ba, ngày 26/12/2017 06:30 AM (GMT+7)
Theo Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi, kể từ 1.1.2018, người nào thực hiện hành vi quan hệ tình dục dù không giao cấu trái với ý muốn của nạn nhân cũng phạm tội hiếp dâm. Quy định này phù hợp với thực tiễn của xã hội Việt Nam cũng như pháp luật thế giới nhằm hạn chế các vụ hiếp dâm xảy ra, gây mất an ninh trật tự.
Bình luận 0

img

Thanh Hương-Văn Sơn (ANTĐ)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem