Tại sao nhiều màn thi đấu của VN tại ASIAD 18 vắng bóng trên sóng VTC3?

Ngọc Phạm Thứ hai, ngày 27/08/2018 09:55 AM (GMT+7)
Nhiều màn tranh tài của các vận động viên Việt Nam tại ASIAD 2018 đã không có cơ hội được lên sóng truyền hình trực tiếp của VTC3.
Bình luận 0

img

Nhiều nội dung thi đấu của các vận động viên thể thao đã vắng bóng trên sóng VTC.

Những ngày qua, kênh VTC3 của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC (thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam - VOV) đã tường thuật trực tiếp các màn tranh tài tại ASIAD lần thứ 18 (ASIAD 2018) sau khi VTC/VOV chính thức có bản quyền truyền thông giải đấu. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, các màn tranh tài của vận động viên thể thao Việt Nam không thể lên sóng khiến cư dân mạng thắc mắc.

Do đó, trên kênh thông tin VTC News của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, ông Ngô Nam - Phó Giám đốc kênh VTC3 vừa có phần chia sẻ, giải thích và trả lời cho câu hỏi: Tại sao VOV/VTC chỉ phát sóng một số nội dung trong rất nhiều môn thi đấu và gây cảm giác không được phong phú. Và tại sao VOV/VTC có bản quyền rồi nhưng không phát sóng được hết các nội dung thi đấu của đoàn thể thao Việt Nam?

Trước khi trả lời vấn đề này, ông Ngô Nam nhắc lại, bản quyền mà VOV/VTC mua từ phía đối tác KJSM World Corp (đơn vị nắm giữ bản quyền phát sóng ASIAD 2018) hoàn toàn giống với tất cả các quốc gia trên thế giới có được. Đây là bản quyền đầy đủ, độc quyền trên mọi hạ tầng truyền dẫn: Truyền hình sóng mặt đất, truyền hình sóng vệ tinh, truyền hình cáp, truyền hình internet, truyền hình di động, các clip hình ảnh,…

“Ở Việt Nam chỉ có VOV/VTC được phép khai thác tất cả nội dung trong ASIAD 2018. Tuy nhiên, lãnh đạo VOV/VTC sẵn sàng chia sẻ nội dung cho các đơn vị truyền thông, báo chí khác, nếu đối tác đảm bảo các nguyên tắc đã thống nhất”, ông Nam chia sẻ trên VTC News.

img

Trận thư hùng giữa U23 Việt Nam và U23 Syria vào 19h30 tối nay (27/8) sẽ được tường thuật trực tiếp trên sóng VTC1 và VTC3 của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, trên sóng VTV6 của Đài Truyền hình Việt Nam, cùng nhiều kênh khác.

Cũng theo thông tin từ ông Nam, toàn bộ các tín hiệu trong gói bản quyền mà VOV/VTC đã mua sẽ được Trung tâm Truyền hình quốc tế (IBC) ở Indonesia truyền trực tiếp về Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC bằng 6 đường tín hiệu. Những đường tín hiệu này giống hệt các đường tín hiệu truyền về các đài truyền hình ở các quốc gia khác trong khu vực và trên thế giới.

Sau khi nhận được 6 đường tín hiệu quốc tế do phía đối tác cung cấp, việc lựa chọn nội dung thi đấu nào để bình luận, tường thuật phục vụ khán giả sẽ do chính những người quản lý có kinh nghiệm, hiểu biết về thể thao của đài VTC lựa chọn.

Lý giải cho việc tại sao trên sóng VTC vắng bóng nhiều nội dung có vận động Việt Nam thi đấu, ông Nam cho hay, đại hội thể thao châu Á - ASIAD 2018 bao gồm 45 quốc gia trong khu vực, cùng một lúc thường xuyên diễn ra khoảng 20 môn thi đấu trong tổng số 42 môn của đại hội.

Trong khi đó, công tác tổ chức sản xuất truyền hình không thể đáp ứng được tất cả các luồng tín hiệu từ mọi địa điểm, nhà thi đấu, sân vận động trong cùng một thời điểm. Khi đã không đủ thì sẽ bị thiếu hụt một số môn, nội dung thi đấu trên sóng truyền hình, thường là ở những nội dung vòng bảng hoặc chưa tiến sâu vào tới vòng quan trọng.

Theo ông Ngô Nam, Việt Nam không phải là cường quốc về thể thao trong châu lục nên tần suất xuất hiện các trận đấu có sự góp mặt của đoàn thể thao Việt Nam cũng vì vậy mà ít đi nhiều so các đoàn thể thao khác (như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản hay chủ nhà Indonesia).

Ngay cả khi có tín hiệu nội dung thi đấu của đoàn thể thao Việt Nam trên Trung tâm Truyền hình quốc tế (IBC) thì vẫn không chắc IBC sẽ đẩy luồng tín hiệu đó lên 1 trong 6 đường tín hiệu quốc tế để các đài lựa chọn phát sóng.

Bên cạnh đó, nếu có nội dung thi đấu đang diễn ra trên sóng tường thuật thì Phó Giám đốc VTC3 cho biết, họ không thể cắt ngang để đẩy nội dung có vận động viên Việt Nam chen vào giữa chừng. Ngoài ra còn có các yếu tố khách quan khác, như nội dung thi đấu bị trễ giờ so với lịch ban đầu,…

Với những giải thích ở trên của đại diện kênh VTC3, có thể hiểu những quốc gia có đoàn thể thao mạnh, giành được nhiều thành tích tốt, vào bán kết, chung kết thì sẽ có cơ hội lên sóng trực tiếp nhiều hơn.

4 tiêu chí lựa chọn nội dung phát sóng của VTC3:

Đầu tiên và cũng là quan trọng nhất, đó là phải có tín hiệu truyền hình trực tiếp trong số 6 đường tín hiệu quốc tế. Nhiều nội dung thi đấu cho dù có hình ảnh ghi hình trực tiếp truyền về IBC nhưng lại không được lựa chọn để đẩy về các đơn vị mua bản quyền.

Tiếp theo là có yếu tố thi đấu của đoàn thể thao Việt Nam, dù diễn ra ở bất kỳ nội dung thi đấu nào và bất kỳ vòng nào.

Thứ ba là những môn thi đấu có tính chất gần gũi, phù hợp với thói quen chơi và xem thể thao của người dân Việt Nam (bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, bóng bàn và các môn võ,…).

Và cuối cùng là những trận đấu có chất lượng tốt, có các vận động viên nổi tiếng, hạt giống hàng đầu của nội dung đó tham gia tranh tài.

Cổ động viên Việt Nam ”nhuộm” đỏ sân bay đi xem Tứ kết ASIAD

Sáng nay (27/8), cả nghìn cổ đông viện nhiệt huyết của Việt Nam đã nhuộm đỏ từ đường phố tới sân bay khi lên đường...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem