Tài xế taxi chấn thương sọ não sau khi nhảy khỏi cầu vượt

Xuân Lực Thứ hai, ngày 09/11/2015 14:31 PM (GMT+7)
Sau khi gây tai nạn, lái xe Cường hoảng loạn đã nhảy từ cầu vượt Thái Hà – Chùa Bộc xuống đất.
Bình luận 0

Như đã thông tin, khoảng 22h45 ngày 8.11, xe taxi mang BKS 30A-646.73 lưu thông hướng từ Ngã Tư Sở - cầu vượt Thái Hà - Chùa Bộc (quận Đống Đa, Hà Nội). Khi di chuyển lên cầu vượt Thái Hà - Chùa Bộc, chiếc xe taxi hãng Vina đã đâm vào hàng loạt xe máy khiến một người tử vong và nhiều người khác bị thương nặng.

Danh tính tài xế taxi gây ra vụ tai nạn nghiêm trọng trên được xác định là Đỗ Mạnh Cường (SN 1974, ở Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội). Do sau khi gây tai nạn, lái xe Cường hoảng loạn nhảy từ cầu Thái Hà – Chùa Bộc xuống đất nên bị chấn thương sọ não, cấp cứu tại Bệnh viện Đại học Y.

img

Lái xe Đỗ Mạnh Cường nằm điều trị tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.

Liên quan đến vụ tai nạn trên, nạn nhân tử vong được xác định là anh Đỗ Văn Hoàng (SN 1982, ở Mỗ Lao, Hà Đông).

Thời điểm xảy ra tai nạn, anh Hoàng điều khiển xe máy BKS 88S7-4987 chở vợ là chị Nguyễn Thị Thu Hiền (SN 1985).

Thông tin ban đầu, do bị chiếc xe taxi hất văng khỏi xe máy nên anh Hoàng tử vong, còn chị Hiền bị chấn thương nặng và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức.

Trao đổi với chúng tôi, bác sĩ Trần Trung Kiên (Khoa Phẫu thuật chỉnh hình - Bệnh viện Việt Đức) cho biết, chị Hiền nhập viện lúc hơn 23h đêm qua trong tình trạng tri giác rất kém, bị nhiều vết thương phần mềm.

Cụ thể, chị Hiền nhập viện trong tình trạng bị rách vết thương ở gối bên phải, trước gối, mặt trước chân trái, biến dạng khớp tay, gãy xương đốt chân, gãy đốt bàn chân phải… Hiện chị Hiền đã được phẫu thuật và băng bó vết thương.

Theo bác sĩ Kiên, qua kiểm tra chưa ghi nhận thấy chị Hiền có biểu hiện chấn thương sọ não. Dù vậy, bệnh nhân vừa mới trải qua ca phẫu thuật vết thương phần mềm hiện vẫn đang hôn mê, các bác sĩ vẫn tích cực theo dõi tình trạng sức khỏe của bệnh nhân.

img

Chi Hiền nằm điều trị tại Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội.

Chia sẻ với PV, một người nhà chị Hiền cho biết, sau khi được đưa vào bệnh viện chị Hiền liên tục mê sảng, thất thanh gọi tên chồng. Tuy nhiên, vì lo cho sức khỏe, tính mạng của chị Hiền nên gia đình chưa thông báo việc chồng chị là anh Hoàng đã tử vong.

Ngoài hai vợ chồng anh Đỗ Văn Hoàng và tài xế Đỗ Mạnh Cường, cơ quan công an đã xác định được danh tính một số nạn nhân trong vụ TNGT nghiêm trọng trên gồm: Anh Đoàn Hải Long (27 tuổi, ở Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội điều khiển xe 29C1-474.12); anh Nguyễn Văn Cương (SN 1997 ở Tiên Du, Bắc Ninh); chị Vũ Minh Ngọc (SN 1992, ở Lê Chân, Hải Phòng, điều khiển xe 29C1-468.58) được đưa vào Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu.

Trao đổi với PV về các trường hợp bị thương trong vụ tai nạn giao thông ở cầu vượt Thái Hà – Chùa Bộc, Giáo sư Đỗ Doãn Lợi, Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho hay: Gần nửa đêm hôm 9.11, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận 6 nạn nhân, trong đó một nạn nhân nam được xác định tử vong trước khi vào viện.

Trong 5 nạn nhân còn lại, một nạn nhân nữ khoảng 30 tuổi bị chấn thương sọ não. Qua chụp chiếu phát hiện chị này bị xuất huyết nhẹ, đang nằm tại khoa ngoại của bệnh viện để theo dõi. Một nạn nhân nam giới bị đa chấn thương, gãy các xương ở dưới cả 2 chân và tay. Bệnh viện đã chụp chiếu và xử lý chấn thương ban đầu, sau đó sẽ mổ để kết nối các xương lại với nhau. 3 bệnh nhân còn lại chỉ bị chấn thương nhẹ đã được cho về.

Hiện nguyên nhân vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem