Taliban tấn công hội nghị có 1.600 đại biểu

Thứ năm, ngày 03/06/2010 07:17 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Phiến quân Taliban đã nhận trách nhiệm tiến hành vụ tấn công liều chết sáng 2-6, nhằm vào Hội nghị tư vấn quốc gia về hòa bình giữa Afghanistan và Taliban tại thủ đô Kabul.
Bình luận 0

Hội nghị có sự tham gia của 1.600 đại biểu. Theo AP, một nhóm 4 tay súng Taliban mang theo thuốc nổ đã cải trang thành binh lính Afghanistan, gây ra một vụ nổ gần địa điểm Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai diễn thuyết.

Nhóm này cũng nổ súng tấn công vào hội nghị, song đã bị lực lượng an ninh trấn áp. Hai tay súng đã bị tiêu diệt, một tên bị bắt giữ và không đại biểu nào bị thương.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem