• Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía bắc vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 và có mưa dông mạnh, biển động; trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Ở các tỉnh đông bắc Bắc Bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to.
  • 1 vùng áp thấp nhiệt đới đang hoạt động ở khu vực vùng biển ngoài khơi Đông Nam Philippines. Trong 24 giờ, áp thấp di chuyển theo hướng giữa Tây Tây Bắc và Tây Bắc, khả năng mạnh thành bão.
  • Theo đó, bắt đầu từ đêm mai, 24.9, do ảnh hưởng của gió mùa, nhiệt độ miền Bắc sẽ giảm từ 8-10 độ. Nhiệt độ cao nhất trong ngày 25.9 tại Hà Nội sẽ chỉ còn ở mức 22-25 độ C, ban đêm xuống còn 20 độ.
  • Theo bản tin của Trung tâm Dự báo KTTV T.Ư, sáng nay (6.9), một áp thấp nhiệt đới đã hình thành trên vùng biển phía Đông khu vực giữa biển Đông.
  • Theo số liệu báo cáo mới nhất của Văn phỏng Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão T.Ư, tính đến sáng nay (6.9), ít nhất 21 người chết (tăng 13 người so với ngày 5.9), 2 người mất tích do mưa lớn, lũ quét tại các tỉnh miền núi phía Bắc.
  • Hồi 16h, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 22,1 độ Vĩ Bắc; 105,4 độ Kinh Đông, trên khu vực vùng núi Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (tức là từ 39 đến 49 km một giờ), giật cấp 7, cấp 8.
  • (Dân Việt) - Đến 13 giờ ngày 2.7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới, trên đất liền phía đông nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) và cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 210km về phía đông bắc.
  • (Dân Việt) - Dự báo đến 13 giờ ngày 23.2, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở cách đảo Huyền Trân khoảng 510km về phía nam tây nam.
  • (Dân Việt) - Chiều 21.2, thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn T.Ư, sau khi đi vào khu vực phía Tây Nam biển Xulu (Philippines) áp thấp nhiệt đới đã báo trước đó suy yếu thành một vùng áp thấp và tan dần.
  • (Dân Việt) - Tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn T.Ư cho biết, hồi 13 giờ ngày 20.2, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 7,0 độ vĩ Bắc; 120,5 độ kinh Đông, trên vùng biển Xulu (Philippines).