Tân Bí thư Đảng đoàn T.Ư Hội NDVN chia sẻ gì khi nhậm chức?

Thu Hà Thứ tư, ngày 27/12/2017 19:26 PM (GMT+7)
Chiều nay (27.12), tại trụ sở Ban Dân vận T.Ư, lãnh đạo Ban Tổ chức T.Ư đã thay mặt Bộ Chính trị đọc quyết định phân công ông Thào Xuân Sùng, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó trưởng Ban thường trực Ban Dân vận T.Ư làm Bí thư Đảng đoàn T.Ư Hội Nông dân Việt Nam.
Bình luận 0

Cuối giờ chiều nay (27.12), Hội nghị triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ đã diễn ra tại trụ sở Ban Dân vận T.Ư với sự có mặt của ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư; bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Dân vận T.Ư và nhiều vị lãnh đạo khác.

img

Ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư (giữa) trao quyết định phân công công tác của Bộ Chính trị cho Bí thư Đảng đoàn T.Ư Hội NDVN Thào Xuân Sùng (phải) và tặng hoa chúc mừng tân Bí thư Cao Bằng Lại Xuân Môn. (Ảnh: Đình Việt)

Thay mặt Bộ Chính trị, ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư đã trao quyết định số 644 ngày 22.12 phân công ông Thào Xuân Sùng, Ủy viên T.Ư Đảng thôi giữ chức Phó trưởng Ban thường trực Ban Dân vận T.Ư để nhận nhiệm vụ mới làm Bí thư Đảng đoàn T.Ư Hội Nông dân Việt Nam nhiệm kỳ 2013 – 2018 thay ông Lại Xuân Môn.

Trước đó, ngày 26.12, Bộ Chính trị cũng đã công bố quyết định phân công ông Lại Xuân Môn - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội NDVN nhiệm kỳ 2013 – 2018, đại biểu Quốc hội khóa XIV thôi giữ chức Bí thư Đảng đoàn Hội NDVN nhiệm kỳ 2013 – 2018; tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng nhiệm kỳ 2015 - 2020.

img

Tân Bí thư Đảng đoàn T.Ư Hội NDVN Thào Xuân Sùng phát biểu chiều 27.12 sau khi được Bộ Chính trị phân công nhiệm vụ mới. (Ảnh: Đình Việt)

Phát biểu tại hội nghị, tân Bí thư Đảng đoàn T.Ư Hội NDVN Thào Xuân Sùng bày tỏ vui mừng, phấn khởi trước sự quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Tổ chức T.Ư đã tin tưởng giao trọng trách, phân công ông đảm nhận nhiệm vụ mới.

“Trong buổi lễ trang trọng hôm nay, tôi xin hứa với Bộ Chính trị, Ban Bí thư và toàn thể các đồng chí: Thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao để xây dựng tổ chức Hội NDVN vững mạnh, phát động có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, đẩy mạnh công cuộc xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững, góp phần tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân đấu tranh, ngăn chặn đẩy lùi những biểu hiện suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, trong sạch nội bộ, xây dựng Đảng ta vững mạnh. Độc lập – Tự do – Hạnh phúc của Nhân dân luôn là thước đo cho mọi suy nghĩ và hành động của tôi như trước đây, hiện nay và thời gian tới”, tân Chủ tịch T.Ư Hội NDVN Thào Xuân Sùng khẳng định.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Phạm Minh Chính khẳng định: Cả hai đồng chí Thào Xuân Sùng và đồng chí Lại Xuân Môn đều là cán bộ có năng lực, đã được chứng minh qua thực tiễn công tác.

img

Tân Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng, nguyên Chủ tịch Hội NDVN Lại Xuân Môn (phải) tặng hoa chúc mừng tân Bí thư Đảng đoàn T.Ư Hội NDVN Thào Xuân Sùng. (Ảnh: Đình Việt)

Đối với đồng chí Thào Xuân Sùng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư Phạm Minh Chính kỳ vọng: Trên cương vị mới làm Bí thư Đảng đoàn Hội NDVN, tổ chức chính trị - xã hội của giai cấp nông dân Việt Nam do Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo, tôi tin tưởng rằng với sự giúp đỡ tận tâm tận lực của Đảng đoàn, Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành T.Ư Hội, đồng chí Thào Xuân Sùng sẽ tiếp tục kế thừa những thành quả, kinh nghiệm của các lớp đàn anh đi trước và với năng lực trí tuệ và bản lĩnh chính trị vững vàng của mình sẽ lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả hoạt động của Hội NDVN cũng như phong trào nông dân cả nước, góp phần tập hợp, đoàn kết và động viên cán bộ, hội viên nông dân chung sức chung lòng chia sẻ khó khăn, thực hiện tốt mọi nhiệm vụ để xứng đáng Hội NDVN là tổ chức chính trị xã hội của giai cấp NDVN, đại diện cho lợi ích của ND, là trung tâm và nòng cốt cho phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới.

Ông Phạm Minh Chính cũng chia sẻ, gửi gắm đối với đồng chí Lại Xuân Môn - nguyên Chủ tịch T.Ư Hội NDVN, tân Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng. Ông nói: "Trên cương vị mới, hy vọng đồng chí phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của người đứng đầu, thực hiện tốt công tác lãnh đạo điều hành theo đúng chức trách nhiệm vụ và thực hiện tốt công tác quản lý, đào tạo cán bộ để thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ... Tôi cũng mong Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phát huy truyền thống cách mạng, tiền phong gương mẫu, đoàn kết, sáng tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng khóa XII đã đề ra”.

imgimg

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem