Tân Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Anh Tuấn: Nêu cao tính tiên phong gương mẫu, đưa Bắc Ninh phát triển vượt bậc

Khương Lực Thứ bảy, ngày 23/07/2022 12:20 PM (GMT+7)
Sáng 23/7, ông Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn được điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Bắc Ninh.
Bình luận 0

Sáng 23/7, tại Trung tâm văn hóa Kinh Bắc, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Theo Quyết định số 576 của Bộ Chính trị, ông Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn được điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Bắc Ninh.

Dự Hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai cùng đại diện các Bộ, ban, ngành Trung ương và lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh.

Tân Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Anh Tuấn: Nêu cao tính tiên phong gương mẫu, đưa Bắc Ninh phát triển vượt bậc - Ảnh 1.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai trao quyết định của Bộ Chính trị cho ông Nguyễn Anh Tuấn. Ảnh: T.Thương

Tại hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai nhận định, ông Nguyễn Anh Tuấn là cán bộ trẻ, được đào tạo bài bản, trải qua 20 năm công tác với nhiều nhiệm vụ khác nhau. Với trọng trách mới của Đảng - Tân Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương mong đồng chí Nguyễn Anh Tuấn phát huy được năng lực, kinh nghiệm, tiếp cận nhanh tình hình địa phương, gương mẫu, là hạt nhân đoàn kết, cùng với Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

Tân Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Anh Tuấn: Nêu cao tính tiên phong gương mẫu, đưa Bắc Ninh phát triển vượt bậc - Ảnh 2.

Tân Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Anh Tuấn phát biểu nhận nhiệm vụ tại Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ, ngày 23/7. Ảnh: T. Thương

Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, tân Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Anh Tuấn cảm ơn sự tin tưởng giao nhiệm vụ của Bộ Chính trị, cá nhân đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đồng chí Trương Thị Mai cùng các cơ quan có liên quan của Trung ương. 

Nhận thức nhiệm vụ được giao là vinh dự lớn, cũng là trách nhiệm rất nặng nề trước Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Bắc Ninh, tân Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Anh Tuấn khẳng định sẽ nỗ lực vượt bậc, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, vượt qua khó khăn, thử thách, tận tâm, tận lực, hết lòng vì sự phát triển chung của tỉnh.

Với trọng trách được giao, ông Nguyễn Anh Tuấn khẳng định sẽ nỗ lực hết mình, nêu cao tính tiên phong gương mẫu, cùng tập thể Ban thường vụ, Ban Chấp hành và cả hệ thống chính trị, kế thừa những thành tựu to lớn, những bước phát triển vượt bậc, toàn diện sau 25 năm tái lập tỉnh, nêu cao truyền thống đoàn kết, thống nhất, bản lĩnh, trí tuệ, nhân văn; nắm bắt thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, chung sức đồng lòng tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XX, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Bên cạnh đó, ông hứa sẽ giữ mối liên hệ mật thiết với nhân dân; thực hiện nghiêm các nguyên tắc trong công tác tổ chức và xây dựng Đảng; công tâm, dân chủ, khách quan trong công tác cán bộ; giữ vững kỷ luật, kỷ cương, đồng thời tạo không gian, điều kiện để phát huy tinh thần năng động, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, biết làm, vì lợi ích chung của tỉnh.

Tân Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Anh Tuấn: Nêu cao tính tiên phong gương mẫu, đưa Bắc Ninh phát triển vượt bậc - Ảnh 4.

Quyền Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan và lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh tặng hoa chúc mừng tân Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Anh Tuấn. Ảnh: T. Thương.

Đồng thời, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trương Thị Mai và mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, lãnh đạo của Trung ương Đảng, trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cơ quan Trung ương, các đồng chí lão thành, các đồng chí lãnh đạo tiền nhiệm.

Ông Nguyễn Anh Tuấn sinh ngày 26/11/1979, quê Thanh Hóa, có trình độ lý luận chính trị cao cấp. Ông tốt nghiệp cử nhân Ngân hàng tài chính, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Tiến sĩ Quản lý kinh tế, hiện đang là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Đại biểu Quốc hội khóa XV.

Trong quá trình công tác, ông Nguyễn Anh Tuấn từng là cán bộ công tác tại Đại học Kinh tế quốc dân và đã trải qua nhiều vị trí công tác ở Trung ương Đoàn như: Thư ký Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Trưởng ban Thanh niên công nhân và đô thị Trung ương Đoàn; Chánh văn phòng Trung ương Đoàn...

Ngày 18/8/2014, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn lần thứ 6, khóa X đã bầu bổ sung ông Nguyễn Anh Tuấn làm Bí thư Trung ương Đoàn nhiệm kỳ 2012 - 2017. Tháng 12/2017, ông Nguyễn Anh Tuấn tái đắc cử Bí thư Trung ương Đoàn khóa XI.

Từ tháng 11/2020 đến nay, ông là Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam.

Trước đó, người tiền nhiệm của ông Nguyễn Anh Tuấn là bà Đào Hồng Lan được Bộ Chính trị điều động, phân công thôi tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ 2020 - 2025, chỉ định giữ chức Bí thư Ban cán sự Đảng Bộ Y tế. Thủ tướng cũng quyết định giao Quyền Bộ trưởng Y tế đối với bà Đào Hồng Lan.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem