Tăng trưởng gdp
-
Quốc hội vừa thông qua mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2024 với nhiệm vụ tăng trưởng GDP phải đạt từ 6-6,5%, lạm phát dưới 4%. Theo đánh giá của các chuyên gia, mục tiêu tăng trưởng này khả thi nếu các vấn đề còn tồn tại của nền kinh tế đã được nhận diện, được Chính phủ có phương án giải quyết kịp thời.
-
Nhiều tổ chức thế giới mới đưa ra dự báo lạc quan cho GDP Việt Nam năm 2024 với mức tăng trưởng kỳ vọng từ 6% trở lên nhờ kinh tế đang hồi phục. Riêng Ngân hàng Thế giới và Quỹ tiền tệ Quốc tế tỏ ra thận trọng hơn với dự báo dưới 6%.
-
Trong các dự báo cập nhất mới đây, tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2024 cao nhất có thể đạt 6,7%, theo Standard Chartered. Trong khi WB dự báo, tăng trưởng GDP của Việt Nam chỉ khoảng 5,5%.
-
Với 90,5% số đại biểu tá thành, chiều 9/11, Quốc hội thông qua Nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội, trong đó quyết nghị tăng trưởng GDP ở mức 6-6,5% vào năm 2024.
-
Tổng cục Thống kê (Bộ KH&ĐT) vừa công bố tình hình kinh tế xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2023. Theo đó, CPI tháng 10 tăng 0,08% so với tháng trước và tăng 3,2% so với tháng cuối năm 2022.
-
Theo UBKT Quốc hội, doanh nghiệp đối mặt khó khăn thị trường, thiếu đơn hàng, người lao động mất việc làm tại nhiều khu công nghiệp và chi phí sản xuất, logistics tăng cao. Tình hình khó khăn hiện nay, nếu không được cải thiện, dự báo nợ xấu sẽ tăng thời gian tới và bào mòn năng lực tài chính của các ngân hàng.
-
Ông Stephen Brade, Giám đốc khối khách hàng doanh nghiệp đa quốc gia - khối ngân hàng toàn cầu của HSBC Châu Á Thái Bình Dương kỳ vọng sẽ có một phần tăng trưởng đáng kể của FDI từ Mỹ trong tương lai gần. Khoa học, công nghệ và đổi mới kỹ thuật số, sản xuất chất bán dẫn, v.v. sẽ là trọng tâm “hút” FDI trong những năm tới.
-
Căn bệnh sợ trách nhiệm trong công tác của công chức làm cho môi trường kinh doanh không thuận lợi. Đây là một trong những nguyên nhân khiến kinh tế Việt Nam chưa thể tăng tốc trong giai đoạn hiện nay.
-
Nền kinh tế Việt Nam đang phải đối mặt thời điểm khó khăn nhất trong hơn 30 năm qua nhưng tới nay chưa xuất hiện yếu tố trong nước đủ mạnh để kích thích tăng trưởng nhanh hơn.
-
PGS. TS Vũ Minh Khương, Giảng viên Trường Chính sách công Lý Quang Diệu (Singapore) khẳng định như vậy khi "nhắc" đến vấn đề xuất khẩu gạo tại tọa đàm với chủ đề "Kinh tế Việt Nam vượt những cơn gió ngược".