Tập đoàn FLC của ông Trịnh Văn Quyết khởi công dự án cao cấp đầu tiên tại Tây Nguyên         

Lê Kiến Thứ năm, ngày 15/08/2019 18:34 PM (GMT+7)
Tập đoàn FLC của ông Trịnh Văn Quyết chính thức khởi công dự án khu đô thị cấp cao đầu tiên tại Kon Tum và Tây Nguyên với tổng kinh phí đầu tư 1.700 tỷ đồng sẽ đi vào hoạt động vào năm 2020.
Bình luận 0

Chiều 15/8, Tập đoàn FLC của ông Trịnh Văn Quyết tổ chức lễ khởi công khu đô thị cao cấp FLC Legacy Kon Tum tọa lạc giữa trung tâm hành chính của thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Đây là dự án đô thị hiện đại đầu tiên FLC đầu tư tại Kon Tum và khu vực Tây Nguyên bao gồm tổ hợp các dãy nhà phố thương mại, khách sạn, chung cư cao cấp. Đồng thời tích hợp các tiện ích nội khu đồng bộ với không gian sinh hoạt cộng đồng, trường học, khu vui chơi giải trí, thương mại. Quy mô dự án khoảng 19 ha, tổng kinh phí đầu tư khoảng 1.700 tỷ đồng, dự kiến đi vào hoạt động vào năm 2020.

img

Lễ bấm nút khởi công dự án khu đô thị cao cấp FLC Legacy Kon Tum  

Tính đến hết tháng 6/2019, UBND tỉnh Kon Tum đã cấp phép đầu tư cho 336 dự án với tổng vốn đăng ký 60.926 tỷ đồng, trong đó có 9 dự án vốn đầu tư nước ngoài là Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan, Úc và Pháp với kinh phí 1.769 tỷ đồng

Tỉnh Kon Tum nằm ở cửa ngõ cực Bắc Tây Nguyên, là đầu mối giao thương hết sức thuận lợi với các tỉnh Tây Nguyên, duyên hải miền Trung và 2 nước láng giếng Lào, Campuchia thông qua các tuyến quốc lộ 14, 24, Khu cửa khẩu Quốc tế Bờ Y. Tuy nhiên, đến nay đô thị thành phố Kon Tum vẫn chưa phát triển tương xứng với vị thế đặc biệt quan trọng này. Dự án Khu đô thị FLC Legacy Kon Tum đầu tư nơi đây hứa hẹn tạo nên cú hích thúc đẩy phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch và cải thiện diện mạo hạ tầng đô thị.

img

Dự án FLC Legacy Kon Tum sẽ mở đầu chuỗi nhiều dự án quy mô lớn khác của Tập đoàn FLC tại Tây Nguyên

Bà Hương Trần Kiều Dung,Tổng giám đốc Tập đoàn FLC, chia sẻ: Với tuổi đời 10 năm phát triển, thành phố Kon Tum đang bắt đầu tạo dựng cho mình một vóc dáng đô thị trẻ năng động, với khát vọng đổi mới và bứt phá mạnh mẽ. Dự án được quy hoạch theo mô hình của những khu đô thị nổi tiếng trên thế giới, bên cạnh các khu phố thương mại, khách sạn, căn hộ cao cấp… FLC Legacy Kon Tum còn sở hữu hệ thống tiện ích nội khu văn minh đồng bộ từ giáo dục, y tế, thể thao, vui chơi giải trí, mua sắm cho đến không gian xanh, cảnh quan sinh thái. Mục tiêu của FLC hướng tới đưa TP. Kon Tum vươn lên trở thành đô thị loại II vào năm 2020, trở thành điểm dừng chân hấp dẫn của du khách khi đến với Kon Tum và Tây Nguyên.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem