Tập đoàn làm ăn phát đạt nhất thế giới, lãi 111 tỷ USD trong năm 2018

Đăng Nguyễn - Daily Mail Thứ ba, ngày 02/04/2019 08:00 AM (GMT+7)
Tập đoàn dầu mỏ Aramco tuyên bố năm qua đã lãi tới 111 tỷ USD, trở thành doanh nghiệp làm ăn phát đạt nhất thế giới.
Bình luận 0

img

Sự thành công của Aramco được cho là có bàn tay của thái tử Mohammed bin Salman.

Theo Daily Mail, các tổ chức xếp hạng quốc tế như Fitch và Moody đã có cơ hội hiếm hoi tiếp cận tài khoản của Aramco và nhận thấy công ty này lãi tới 111 tỷ chỉ trong năm 2018.

Thông tin này xuất hiện trong bối cảnh Aramco muốn thu hút các nhà đầu tư để mua 70% cổ phần của gã khổng lồ hóa dầu Ả Rập Saudi với giá 69,1 tỷ USD.

Moody nói con số 111 tỷ USD của Aramco lớn hơn cả 5 ông trùm dầu mỏ quốc tế cộng lại, tạo ra doanh thu tới 359 tỷ USD.

Năm ngoái, 5 tập đoàn dầu mỏ hàng đầu thế giới của Mỹ, Anh, Hà lan và Pháp chỉ tạo ra lợi nhuận 80 tỷ USD.

Aramco nhờ đó đã lật đổ Apple và trở thành tập đoàn làm ăn phát đạt nhát thế giới. Năm 2018, Apple chỉ tạo ra gần 50 tỷ USD lợi nhuận.

Phần lớn số tiền lãi mà Aramco thu về sẽ được chính phủ Ả Rập Saudi sử dụng để mở rộng đầu tư đa ngành nghề.

Năm ngoái, Aramco khai thác trung bình khoảng 10,3 triệu thùng dầu mỗi ngày, dưới mức 12 triệu thùng dầu tối đa mà tập đoàn này có thể khai thác được.

Aramco nói họ nắm trong tay trữ lượng dầu mỏ lên tới 227 tỷ thùng dầu và có thể khai thác hiệu quả trong 52 năm tới.

Nhiệm vụ ghê gớm của ”biệt đội tử thần” trong tay thái tử Ả Rập Saudi?

Thái tử Ả Rập Saudi Mohammed bin Salman (MbS) được cho là đã mở chiến dịch lùng bắt các giáo sĩ, trí thức và các nhà hoạt...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem