Tập đoàn Tuần Châu

  • Trong lối ứng xử ở đời, chúng ta đã chứng kiến, nhiều khi chỉ sai một ly là có thể đi một dặm. Với doanh nghiệp, nhiều khi chỉ do một cách ứng xử thiếu tính nhân văn hoặc đầy tính nhân văn, mọi chuyện sẽ có một kết cục khác.
  • Ngay từ những ngày Tuần Châu còn là một vùng đất nghèo, cách nay vừa tròn nửa thế kỷ, Chủ tịch Hồ Chí Minh khi đến thăm đã dặn dò: “Phải biến Tuần Châu thành Ngọc Châu”. Thấm nhuần lời Bác dạy, cán bộ và nhân dân, đặc biệt là Tập đoàn Tuần Châu đã nỗ lực vượt khó vươn lên, xây dựng đảo Tuần Châu thành “Ngọc Châu” tỏa sáng - một điểm đến hấp dẫn của du khách trong nước và quốc tế.
  • Về văn bản 6929/SKHĐT-PPP ngày 19.7 của Sở KH&ĐT TP.HCM về việc đề nghị thẩm định đề xuất Dự án đầu tư xây dựng đại lộ ven sông Sài Gòn, Bộ KH&ĐT đã có văn bản 7547/BKHĐT-QLĐT phúc đáp. Theo đó, nhiều đề xuất của nhà đầu tư (Tập đoàn Tuần Châu – Công ty TNHH Âu Lạc Quảng Ninh) bị cho là chưa rõ ràng, không phù hợp với quy định hiện hành.
  • Sau khi chúa đảo Tuần Châu Đào Hồng Tuyển tuyên bố chính thức không tham gia xây dựng dự án New City, mới đây UBND TP.HCM có đề xuất phương án điều chỉnh quy hoạch để tìm cách thay đổi diện mạo của Khu đô thị Tây Bắc.
  • Với việc hàng loạt tay chơi có máu mặt chuyển “khẩu” sang hướng Tây và Tây Bắc TP.HCM hứa hẹn nâng thị trường những khu này lên tầm cao mới. Đặc biệt, sự hiện diện của các “đại gia” như Tập đoàn Tuần Châu, Vingroup… có thể tạo ra cuộc” lột xác” ngoạn mục
  • Đào Hồng Tuyển là cái tên được nhắc đến nhiều trong thời gian gần đây, khi vị đại gia này tuyên bố sẽ bán đấu giá siêu xe Rolls Royce Phantom để ủng hộ đồng bào lũ lụt và khắc phục hậu quả của cơn mưa lũ chính. Tuy nhiên, có những điều ít ai biết về "chúa đảo" Đào Hồng Tuyển này.