Tát học sinh
-
Khi biết cháu bị cô giáo tát, bà nội cùng cha của học sinh ở Đồng Tháp đã đến trường, túm tóc đánh tới tấp cô giáo giữa sân trường.
-
Theo thông tin lan truyền trên mạng xã hội, một phó hiệu trưởng tại "trường D" đã tát học sinh đến thủng màng nhĩ. Tuy nhiên, theo xác minh, nhà trường cho biết, việc học sinh bị tát là có thật, còn việc thủng màng nhĩ là không đúng.
-
Sau khi bị cô giáo Lê Thị Phượng (giáo viên Trường mầm non Đông Sơn) tát vào đầu, kéo lê ra khỏi lớp để đánh tiếp, cháu Đ.T.B.T (sinh năm 2019, quê tỉnh Ninh Bình) giờ hay kêu đau, đêm ngủ giật mình, hoảng sợ…
-
Cô giáo mầm non lôi học sinh vào chỗ khuất để đá, đánh đã bị đình chỉ công tác về hành vi phản cảm này.
-
Cô H. thừa nhận bản thân đã đánh nhiều học sinh. Qua trích xuất camera xác định cô H. đã đánh cháu Mạnh H. 31 lần vào má trái.
-
Sáng 23/3, mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh ẩu đả của nhóm người trước cổng một công ty. Hình ảnh được người dân ghi lại cho thấy, rất đông người hầu hết là nữ độ tuổi U50 đã lao vào đánh nhau, tạo nên cảnh hỗn loạn.
-
Cô giáo thả vở học trò rơi tự do là để giúp em này tìm tờ ghi môn Lịch sử, còn thầy giáo tát học sinh là vì nam sinh có thái độ vô lễ, vỗ ngực trước mặt thầy.
-
Trong cùng một ngày, thầy giáo môn Tin học tát học sinh hai cái, còn cô giáo môn Sử - Địa thì thả sách, vở học sinh xuống đất.
-
Trong bản tường trình của mình, thầy giáo cho biết chỉ tát mỗi em 2-3 cái vào tay, vì tay các em che đầu nên không ảnh hưởng gì đến đầu học sinh.
-
Với hành vi xâm hại sức khỏe người khác, bà Trần Thị K. bị xử phạt hành chính số tiền 2,5 triệu đồng.