Clip NÓNG 24h: Nhóm phụ nữ U50 hẹn "giải quyết mâu thuẫn" trước cổng công ty gây náo loạn

PV Thứ năm, ngày 23/03/2023 13:01 PM (GMT+7)
Sáng 23/3, mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh ẩu đả của nhóm người trước cổng một công ty. Hình ảnh được người dân ghi lại cho thấy, rất đông người hầu hết là nữ độ tuổi U50 đã lao vào đánh nhau, tạo nên cảnh hỗn loạn.
Bình luận 0

 Nhóm phụ nữ U50 hẹn "giải quyết mâu thuẫn" trước cổng công ty gây náo loạn

Nhóm phụ nữ U50 hẹn "giải quyết mâu thuẫn" trước cổng công ty gây náo loạn. Nguồn: Báo Sức khỏe & Đời sống

Theo tìm hiểu của PV, vụ việc xảy ra trước cổng một công ty đóng trên địa bàn huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương.

Thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng cho biết, quá trình làm việc tại Công ty Y. có địa chỉ trên đường NC, KCN Bàu Bàng, thuộc khu phố Đồng Sổ, thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, bà T.T.H. (50 tuổi, tạp vụ Công ty) xảy ra mâu thuẫn với bà H.T.H. (46 tuổi, quê Sóc Trăng) và bà N.T.N.T. (46 tuổi, quê An Giang) đều là nhân viên nhà ăn của công ty.

Chiều 21/3, ba phụ nữ kể trên đã kêu gọi người thân đến trước cổng Công ty Y. để giải quyết mâu thuẫn. Khi gặp nhau, họ nhanh chóng lao vào ẩu đả rồi rời khỏi hiện trường. Diễn biến vụ ẩu đả bị người dân quay lại phát tán trên mạng xã hội.

Thót tim cháu bé bịt mắt đi xe đạp trước đầu ô tô

Thót tim cháu bé bịt mắt đi xe đạp trước đầu ô tô. Nguồn: MXHGT

Chủ nhân đoạn clip cho biết tình huống trên xảy ra vào lúc 9h04' ngày 19/3 tại huyện Yên Sơn, Tuyên Quang. Trong clip, chiếc xe ô tô có gắn camera hành trình đang di chuyển với tốc độ hơn 40km/h. Bất ngờ phía trước có một cháu bé đi xe đạp đang kéo áo chùm kín mặt, loạng choạng sang đường. Tài xế phanh gấp xe ô tô chỉ cách cháu bé hơn 1m. Lúc này, cháu bé đi xe đạp mới vội vàng kéo khóa áo khoác để lộ ra đầu và khuôn mặt rồi vội vàng dắt xe chạy vào lề đường. 

Đoạn clip nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội thu hút sự chú ý của nhiều người. Hàng chục nghìn lượt tương tác, bình luận và chia sẻ của cộng đồng mạng về tình huống giao thông nguy hiểm trên.

Quay đầu kiểu "tự sát", ô tô con bị xe container tông trúng đầu

Quay đầu kiểu "tự sát", ô tô con bị xe container tông trúng đầu. Nguồn: Tạp chí Người Đưa Tin

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh một chiếc xe ô tô con sang đường ẩu gây họa cho xe đầu kéo, đang nhận được nhiều sự quan tâm, chú ý.

Cụ thể, sự việc xảy ra vào sáng qua 22/3, một chiếc ô tô con đang di chuyển sát lề đường bên phải thì bất ngờ đánh lái để sang đường mà không bật tín hiệu cảnh báo.

Gặp tình huống bất ngờ, tài xế xe container đang di chuyển sát dải phân cách chỉ kịp nhấn còi rồi đánh lái sang trái. Tuy nhiên, chiếc xe container vẫn đâm vào đầu xe con, lao sang làn đường ngược chiều.

Cùng lúc này, một chiếc xe tải di chuyển theo hướng ngược lại đi tới. May mắn là lái xe đã kịp đánh lái tránh được cú va chạm. Được biết, may mắn là không có ai bị thương trong vụ việc.

Sau khi đăng tải lên mạng xã hội, đoạn clip đã ngay lập tức nhận về nhiều ý kiến bình luận từ phía người xem.

Tát học sinh, một giáo viên ở Ninh Bình bị chấm dứt hợp đồng

Tát học sinh, một giáo viên ở Ninh Bình bị chấm dứt hợp đồng. Nguồn: Chuyển động 24h

Tối qua 22/3, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện đoạn video ghi lại hình ảnh một học sinh khoảng 4 tuổi bị một giáo viên dùng tay tát liên tiếp vào mặt và người. Đoạn video sau đó nhanh chóng được lan truyền trên mạng xã hội và để lại nhiều lời bình luận gay gắt, gây xôn xao dư luận.

Vụ việc được xác định xảy ra tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình. Chiều ngày 22/3, trao đổi với PV Lao Động, bà Bùi Thị Thu - Giám đốc Trung tâm hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình thừa nhận những hình ảnh trong video được người nhà của học sinh quay lại khi trích xuất camera lớp học.

Theo bà Thu, sự việc diễn ra trong khoảng thời gian từ 8h đến 9h20 ngày 20.3, đang trong ca học, cô giáo Trịnh Thị Hồng Hạnh rèn luyện kỹ năng cho học sinh N.N.V, sinh năm 2019, là học sinh can thiệp theo giờ tại Trung tâm. Cô Hạnh đã có những hành vi chưa phù hợp với chuẩn mực đạo đức, dùng tay tát liên tiếp vào người cháu V.

Đại diện lãnh đạo Trung tâm này cho biết đã chấm dứt họp đồng với cô giáo này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem