Tàu cá cùng 10 ngư dân mất tích

Hoàng Em Thứ sáu, ngày 19/12/2014 09:24 AM (GMT+7)
Công tác cứu hộ, cứu nạn vẫn đang tích cực diễn ra nhưng đến sáng nay (19.12), mọi dấu vết về tàu cá của ngư dân Phan Văn Nam (39 tuổi, ngụ phường Nhà Mát, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) vẫn còn mờ mịt. Đi theo tàu cá này có 10 thuyền viên và ngư phủ…
Bình luận 0

Người nhà chủ tàu cá Phan Văn Nam cho biết, tàu đã khởi hành tại cửa biển Bạc Liêu vào ngày 16.12. Trong 10 thuyền viên trên tàu, ngoài ông Nam còn có anh ruột ông Nam là ông Phan Văn Xuyên (45 tuổi), đảm nhận thuyền trưởng và con trai ông Nam là Phan Văn Dương (19 tuổi).

Sáng 18.12, người nhà ông Nam nhận được tin dữ từ một tàu cá lạ, nói rằng tàu của ông Nam đã bị chìm vào khoảng 14 giờ ngày 17.12 khi tàu này đang đánh bắt gần khu vực cửa biển Bồ Đề (huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau). Nhận được tin sét đánh, bà Nương, vợ ông Nam, triệu tập những người thân đi báo cơ quan chức năng.

img

Người nhà ông Nam ngóng chờ người thân trong lo lắng. 

Có mặt tại nhà bà Nương, cuối giờ chiều 18.12, bà cho Nương và người thân của các thuyền viên u hoài, tuyệt vọng. Hỏi thăm về số hiệu của con tàu mất tích, bà Nương ú ớ không còn nhớ rõ. “Nếu những gì người ta cho hay là sự thật thì đau thương phủ trùm xuống nhà tôi rồi, cả chồng và con tôi đều trên tàu mà” – bà Nương cho biết trong nghẹn ngào.

Bà Trương Diễm Trang (vợ thuyền trưởng Xuyên), có mặt tại nhà bà Nương cho hay, ngay khi nhận được tin dữ đã điện thoại báo với Bộ đội Biên phòng đồng thời chia nhau gọi cho 9 số điện thoại di động cùng 2 máy bộ đàm trên tàu của ông Nam nhưng không liên lạc được, mất hết tín hiệu.

Trao đổi với Dân Việt, thượng tá Nguyễn Xuân Chung, Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bạc Liêu cho hay, có tiếp nhận tin báo tàu cá của ngư dân Phan Văn Nam mất tích, nghi chìm trên vùng biển Cà Mau vào chiều 17.12 và đã cử lực lượng ra biển cứu hộ, kêu gọi các tàu thuyền đang hoạt động trên biển phối hợp tìm kiếm. “Đến sáng nay (19.12), tung tích tàu cá nêu trên vẫn còn mờ mịt”- thượng tá Chung, khẳng định.

Cũng theo thượng tá Chung, thời điểm chiều ngày 17.12 trên vùng biển Cà Mau và Bạc Liêu xuất hiện gió mạnh cấp 8.9, biển động rất mạnh nên khả năng tàu của ông Nam bị chìm là rất cao.

* Vớt được 2 xác nghi thuyền viên xà lan bị nạn

Chiều qua, vào lúc 16 giờ 30 ngày 18.12, tàu SAR 272 của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam Khu vực 3 cập cảng Đồn Biên phòng Cảng cửa khẩu Năm Căn (huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau) chở theo 2 thi thể, nghi là thuyền viên của xà lan ĐN 0906.

Hai thi thể nêu trên được tàu SAR 272 vớt được vào trưa cùng ngày trên vùng biển Cà Mau, cách đảo Hòn Khoai về phía đông khoảng 22 hải lý.

Qua điện thoại sáng 19.12, Đại tá Phạm Văn Phong, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau cho biết, bước đầu đã lập biên bản tiếp nhận 2 cái xác và làm các thủ tục pháp lý cần thiết khác.

“Hai xác thanh niên trôi dạt trên biển trong tình trạng phân hủy, phải bó vải. Chúng tôi đã thông báo cho gia đình các nạn nhân đi trên xà lan gặp nạn và chờ nhận dạng” – đại tá Phong, nói.

Xà lan ĐN0906 của Công ty Thượng Hải (Biên Hòa, Đồng Nai) có 5 thuyền viên, chở gần 1.300 tấn cọc bê tông. Khởi hành từ TP. HCM đến Bạc Liêu thì bị chìm vào khoảng 15 giờ ngày 13.12. Vị trí tàu chìm được xác định ở cửa biển Định An (giữa Sóc Trăng và Trà Vinh), cách bờ biển khoảng 20km, do sóng to gió lớn.

Đến khoảng 10 giờ cùng ngày, tàu cá của ngư dân Bạc Liêu đã cứu được hai thuyền viên là Nguyễn Văn Tuấn và Nguyễn Văn Liễu đang trôi dạt trên vùng biển Cà Mau, cách đảo Hòn Khoai khoảng 13 hải lý.

Công tác tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn xà lan bị chìm vẫn đang tiếp tục được duy trì.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem