Tàu chở 2.950 tấn clinker bị chìm, thuyền trưởng tử vong, 10 người suýt chết

Dũ Tuấn Thứ bảy, ngày 30/11/2019 16:49 PM (GMT+7)
Tàu Toàn Phát 68 gồm 11 thuyền viên đang trên hành trình chở 2.950 tấn clinker từ Hải Phòng đi Cần Thơ khi đi đến vị trí cách Mũi Yến (TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) 4 hải lỹ về phía Đông thì bị chìm đột ngột.
Bình luận 0

Chiều 30/11, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam cho biết, tàu SAR 274 đã cập cầu Hải đoàn 48 (TP.Quy Nhơn) và tiến hành bàn giao 10 thuyền viên cùng thi thể cho cơ quan chức năng.

Theo thông tin ban đầu, trưa cùng ngày, sau khi nhận được thông tin tàu Toàn Phát 68 gồm 11 thuyền viên (do ông Lường Xuân Hạnh làm thuyền trưởng) đang trên hành trình chở 2.950 tấn clinker từ Hải Phòng đi Cần Thơ, khi đi đến vị trí cách Mũi Yến (TP.Quy Nhơn) 4 hải lý về phía Đông thì bị chìm đột ngột không rõ nguyên nhân, các thuyền viên phải rời tàu, ngay sau đó tàu mất liên lạc hoàn toàn.

img

10 thuyền viên tàu Toàn Phát 68 được cứu sống.

Clinker  sản phẩm nung thiêu kết ở 1.450 độ C của đá vôi – đất sét và một số phụ gia điều chỉnh hệ số như quặng sắt, boxit, cát….

Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã phối hợp cùng Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn lập phương án tìm kiếm cứu nạn đồng thời điều động tàu SAR 274 (chốt chặn tại Quy Nhơn) khẩn trương rời cầu thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn 11 thuyền viên tàu Toàn Phát 68.

Thời tiết khu vực lúc này có diễn biến phức tạp với gió cấp 6-7, sóng cao 3,5m - 4m đe dọa tính mạng 11 thuyền viên đang mất liên lạc, chưa rõ tung tích.

Lúc 11h55 cùng ngày, lực lượng cứu nạn hàng hải Việt Nam đã tiếp cận hiện trường, triển khai tìm kiếm phát hiện và cứu được 10 thuyền viên. Đến 12h cùng ngày, thuyền viên cuối cùng (được xác định là thuyền trưởng Lường Xuân Hạnh) được tìm thấy trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở.

Các nhân viên cứu nạn trên tàu SAR 274 nỗ lực thực hiện các biện pháp sơ cấp cứu cho ông Hạnh nhưng không có dấu hiệu hồi phục, ông Hạnh được xác định đã tử vong.

10 thuyền viên còn lại trong trạng thái sức khỏe suy yếu, tinh thần hoảng loạn và được chăm sóc y tế tích cực trên đường về đất liền.

         Danh sách thuyền viên tàu Toàn Phát 68:

1. Lường Xuân Hạnh (1965)

2. Ngô Văn Anh (1985)

3. Nguyễn Văn Hào (1987)

4. Nguyễn Minh Tiến (1984)

5. Ngô Văn Miễn (1974)

6. Nguyễn Đức Tuân (1981)

7. Lê Quốc Thích (1989)

8. Nguyễn Văn Hiểu (1971)

9. Nguyễn Văn Chung (1988)

10. Viên Đinh Tiến (1990)

11. Đặng Xuân Tuấn (1970)

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem