Tàu chở hơn 2.400 tấn axít bị lật trên sông

Thứ sáu, ngày 14/01/2011 07:03 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ngày 13-1, cảnh sát đường sông của Đức cho biết, một chiếc tàu dài gần 100m, chở 2.400 tấn axít sulphuric đã bị lật nhào trên sông Rhine gần Sankt Goar, Tây Bắc thành phố Mainz.
Bình luận 0

Lực lượng cứu hộ đã cứu được 2 thủy thủ, trong khi đó 2 thành viên thủy thủ đoàn vẫn đang bị mất tích. Hiện nguyên nhân gây ra tai nạn còn đang được điều tra. Tuyết tan và mưa đã khiến cho sông chảy siết ở khu vực miền Tây, nhưng không biết đây có phải là yếu tố gây tai nạn trên con sông dài nhất nước Đức này hay không.

img

Cơ quan vận tải đường thủy Liên bang Đức cho biết tàu thủy bị lật trên sông Rhine gần vách đá Loreley nổi tiếng, cách thành phố du lịch Koblenz 30km về phía nam. 

Chính quyền đã cấm giao thông đường thủy trên sông Rhine – một trong những tuyến đường thủy đông đúc nhất châu Âu. Trực thăng có gắn camera đã truyền đi những hình ảnh tìm kiếm người mất tích.

Cảnh sát đường thủy cho biết họ đã cố thả neo bể chứa axit để axit không bị rò rỉ ra nước sông.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem