Tàu chở hơn 4.700 tấn thép phế liệu bốc cháy ngoài phao số 0

Mạnh Quân Thứ năm, ngày 14/11/2019 17:44 PM (GMT+7)
Nhận được tin báo tàu chở hơn 4.700 tấn thép phế liệu bốc cháy tại vùng biển ngoài phao số 0, cơ quan chức năng đã điều động tàu Hải Dương 89 với vòi rồng chuyên dụng tham gia chữa cháy thành công.
Bình luận 0

Khoảng 13h ngày 14/11, Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu (thuộc Cục Hàng hải Việt Nam) nhận được thông tin từ thuyền trưởng tàu Yong Shun (quốc tịch Trung Quốc) thông báo, trong quá trình tàu điều động đón hoa tiêu để vào cầu cảng Nhà máy Thép Phú Mỹ, tàu Yong Shun bất ngờ bốc cháy tại hầm hàng số 3. Trên tàu có hơn 4.700 tấn thép phế liệu và 18 thuyền viên.

img

Tàu Hải Dương 89 dùng vòi rồng chuyên dụng chữa cháy tàu chở thép phế liệu.

Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu đã thông báo tới Phòng Cảnh sát PCCC, Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và các đơn vị liên quan phối hợp xử lý vụ việc.

Được hướng dẫn của Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu, đại lý chủ tàu đã trực tiếp liên hệ với tàu Hải Dương 89, là tàu chuyên dùng có vòi rồng và trang thiết bị chữa cháy phù hợp tiếp cận hiện trường, hỗ trợ thực hiện công tác chữa cháy.

Sau một thời gian chữa cháy, đám cháy đã được khống chế, vụ việc không ảnh hưởng đến sức khỏe con người và không gây ô nhiễm môi trường.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem