Tàu sân bay Mỹ tái xuất ở Vịnh Ba Tư, Đô đốc Iran cảnh báo cứng rắn

Đăng Nguyễn - Sputnik Thứ ba, ngày 25/12/2018 19:40 PM (GMT+7)
Phó tư lệnh hải quân Iran, Chuẩn Đô đốc Habibollah Sayyar đã lên tiếng tuyên bố cứng rắn bên cạnh cuộc tập trận rầm rộ của Iran, trước sự xuất hiện của tàu sân bay hạt nhân Mỹ
Bình luận 0

img

Tàu sân bay hạt nhân Mỹ đã tái xuất ở Vịnh Ba Tư, nơi tiếp giáp lãnh hải Iran.

Theo Sputnik, Chuẩn Đô đốc Habibollah Sayyar tuyên bố Iran không bao giờ cho phép tàu chiến Mỹ áp sát lãnh hải nước này. Nước Cộng hòa Hồi giáo Iran sẽ đáp trả mạnh mẽ mọi hành động gây hấn từ Washington.

Ông Sayyari đưa ra tuyên bố trên khi giải thích về phản ứng của hải quân Iran trước sự xuất hiện trở lại của tàu sân bay hạt nhân Mỹ USS John C. Stennis ở Vịnh Ba Tư, sau một thời gian dài vắng mặt.

Iran từ lâu kiểm soát eo biển Hormuz nhưng các tàu chiến Mỹ thường xuyên vượt qua eo biển này để tiến vào Vịnh Ba Tư, bất chấp sự phản đối từ Iran.

Năm 2016, 18,5 triệu thùng dầu đã được chuyển qua eo biển này mỗi ngày, chiếm gần 30% số dầu trên thế giới được vận chuyển bằng đường biển.

Theo Chuẩn Đô đốc Sayyar, sự hiện diện của tàu sân bay Mỹ ở Vịnh Ba Tư chưa đe dọa Iran nên hải quân nước này chưa can thiệp.

“Mỹ đừng toan tính chống Iran vì chúng tôi luôn sẵn sàng và có đủ năng lực để đập tan bất cứ âm mưu nào”, ông Sayyar nói.

Hải quân Iran hôm 24.12 đã bước vào đợt tập trận cuối cùng nằm trong chuỗi tập trận mang tin “Nhà tiên tri vĩ đại 12”, nhằm phô trương sức mạnh quân sự ở Vịnh Ba Tư.

Cuộc tập trận bao gồm diễn tập chiến thuật tấn công, đổ bộ, có sự tham gia của lục quân Iran và các tàu tuần tra cao tốc.

Cách đây vài ngày, khoảng 30 tàu của lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã phóng rocket về phía vùng biển đang có tàu sân bay USS John C. Stennis của Mỹ tuần tra.

Phía Mỹ hiện chưa có phản ứng nào với động thái leo thang căng thẳng trên của Iran. Tàu sân bay USS John C. Stennis dẫn đầu Hạm đội 5 hiện đang tuần tra ở khu vực Vịnh Ba Tư.

Iran đã nhiều lần cảnh báo rằng nếu Mỹ xâm phạm lãnh hải thì sẽ bị đáp trả ngay lập tức và thích đáng.

30 tàu Iran phóng rocket về phía tàu sân bay Mỹ ở vịnh Ba Tư

Khoảng 30 tàu của lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã phóng rocket về phía vùng biển, nơi đang có tàu sân...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem