Tàu Trung Quốc lại đi vào vùng biển tranh chấp với Nhật

Thứ sáu, ngày 19/07/2013 09:03 AM (GMT+7)
Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Nhật Bản (JCG) thông báo ba tàu hải giám Trung Quốc sáng 18.7 đã đi vào vùng lãnh hải xung quanh quần đảo đang tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư trên Biển Hoa Đông.
Bình luận 0
Theo JCG, ba tàu hải giám này lúc 9 giờ 30 phút đã đi vào khu vực 12 hải lý, nơi được coi là vùng lãnh hải của quần đảo Senkaku.Động thái trên diễn ra một ngày sau khi Thủ tướng Shinzo Abe đến thăm JCG, lực lượng phụ trách tuần tra và bảo vệ khu vực này.
img
Tàu hải giám Trung Quốc tại vùng biển tranh chấp với Nhật Bản
Cùng ngày, Cục Hải dương Nhà nước Trung Quốc cũng xác nhận thông tin trên, đồng thời cho biết, đội tàu hải giám Trung Quốc gồm các tàu hải giám 51, hải giám 49, hải giám 5001 tiếp tục tuần tra tại vùng nội thủy lãnh hải đảo Điếu Ngư Trung Quốc.
Được biết, năm 2012 Đội tàu Hải giám Trung Quốc tuần tra tại lãnh hải đảo Điếu Ngư thời gian dài nhất là hơn 14 tiếng đồng hồ/ngày, cách đảo Điếu Ngư gần nhất là 0,8 hải lý, và lần đầu tiên thực hiện tuần tra trên biển và trên không.


T.V (Theo Kyodo, Cri) (T.V (Theo Kyodo, Cri))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem