Tàu Trung Quốc mang vũ khí tiến vào vùng biển Nhật Bản thổi bùng căng thẳng

Minh Nhật Thứ tư, ngày 17/02/2021 17:35 PM (GMT+7)
Trung Quốc đã thổi bùng căng thẳng, đẩy đến nguy cơ xung đột sau khi điều các tàu mang theo vũ khí đi vào vùng biển của Nhật Bản.
Bình luận 0
Tàu Trung Quốc mang vũ khí tiến vào vùng biển Nhật Bản thổi bùng căng thẳng - Ảnh 1.

Tàu Trung Quốc đi vào vùng biển Nhật Bản

Trung Quốc đã triển khai 2 tàu vào vùng biển gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư - vốn nằm dưới sự quản lý của Nhật Bản. 

Cả Trung Quốc và Nhật Bản đều tuyên bố chủ quyền đối với quần đảo này và đã tranh chấp trong nhiều năm. 

Hoạt động này diễn ra khi Trung Quốc ban hành "Luật Cảnh sát biển" mới, cho phép lực lượng tuần duyên của nước này sử dụng vũ khí.

Luật cũng cho phép các tàu Trung Quốc khai hỏa nếu Bắc Kinh thấy bất kỳ tàu nào cũng đi vào vùng lãnh hải của nước này.

Truyền thông Nhật Bản cho biết, một trong 2 tàu Trung Quốc tiến vào vùng biển gần quần đảo Điếu Ngư/Senkaku được trang bị pháo.

Theo Nikkei Asia, hai tàu Trung Quốc cũng đe dọa một tàu cá Nhật Bản. Hai tàu này cùng với hai tàu khác đã đe dọa chủ quyền lãnh hải của Nhật Bản.

Tàu Trung Quốc mang vũ khí tiến vào vùng biển Nhật Bản thổi bùng căng thẳng - Ảnh 3.

Chính phủ Nhật Bản ngay sau đó đã gửi khiếu nại với Trung Quốc về các cuộc xâm nhập và yêu cầu các tàu của nước này rời khỏi khu vực ngay lập tức.

Mặc dù hai con tàu sau đó đã rời đi sau khi bị chính phủ Nhật Bản cảnh báo, nhưng đây được xem là màn phô trương lực lượng mới nhất của Bắc Kinh.

Nhật Bản đã nhiều lần lên tiếng bày tỏ quan ngại về việc Trung Quốc tăng cường hiện diện quân sự ở cả Biển Đông và Biển Hoa Đông và phản đối mạnh mẽ bất kỳ nỗ lực đơn phương nào nhằm thay đổi hiện trạng và gia tăng căng thẳng trong các khu vực này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem