Tàu Trung Quốc
-
Như Báo điện tử Dân Việt của Báo NTNN đã liên tục đưa tin, hôm qua (10.7), tàu QNg 90479 đã bị 4 tàu hải cảnh Trung Quốc vây ráp, đẩy đuổi và đâm chìm ngay tại vùng biển Hoàng Sa. Nhưng đối diện với khó khăn, ngư dân Việt Nam tại vùng biển Hoàng Sa – ngư trường của Việt Nam vẫn tỏ rõ sự kiên cường, quyết tâm bám biển.
-
Sau gần 3 năm kể từ lúc mua về, trước khi bị tông chìm tại vùng biển Hoàng Sa vào ngày 9.7, tàu cá mang số hiệu QNg 90479 Ts, do ngư dân Lựu làm chủ đã 2 lần bị phía Trung Quốc rượt đuổi và cướp tài sản, gây thiệt hại trên 770 triệu đồng.
-
Qua quan sát thì tại vị trí gần giữa thân phía sau của mạn phải và một phần vách ngăn của cabin tàu cá mang số hiệu QNg 95821 TS đã bị vỡ toác khá nặng.
-
Khi bị tàu Trung Quốc phá hoại ngư lưới cụ, ngư dân ở Thừa Thiên - Huế ra sức ngăn cản để bảo vệ tài sản của mình, nhưng họ vẫn bị các tàu Trung Quốc áp sát, phá phách.
-
Tàu Trung Quốc vi phạm lãnh hải nước ta rất manh động. Có những tàu buôn vi phạm còn nuôi nhiều chó béc giê rất dữ và xích thường xuyên trên tàu. Tàu của họ được thiết kế không có điểm gờ nào trên thân tàu cả. Khi lực lượng chúng ta tiếp cận thì họ múc dầu đổ và thả chó nhảy vồ ra cắn xé...
-
Thuyền trưởng tàu của Trung Quốc bị tạm giữ khai nhận tàu này chở dầu để cung cấp cho các tàu đánh bắt hải sản trái phép trên vùng biển Việt Nam.
-
Liên quan tới vụ việc ngư dân Quảng Trị trình báo bị tàu Trung Quốc phá nát toàn bộ ngư lưới cụ, trao đổi với phóng viên Dân Việt chiều ngày 12.1, PGS.TS Võ Văn Trác - Phó Chủ tịch Hội Nghề cá Việt Nam nói: “Hành động này là độc ác và rất đáng lên án. Hội Nghề cá Việt Nam cực lực phản đối và yêu cầu phải bồi thường cho ngư dân ta.”
-
Trưa 11.1, ngư dân Hồ Văn Bé (khu phố 5, thị trấn Cửa Việt, Gio Linh, Quảng Trị), chủ tàu cá số hiệu QT 900094 TS đưa vào bờ một mỏ cào của tàu nước ngoài dùng để rà phá lưới đánh cá của ngư dân Việt Nam.
-
Các cơ quan chức năng trong nước đang làm rõ vị trí, khu vực xảy ra vụ việc cũng như một số vấn đề liên quan để có các biện pháp đấu tranh ngoại giao phù hợp, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình cho biết.
-
"Chúng tôi phát thông tin cứu hộ cứu nạn, tính nhân đạo là điều quan trọng, vậy mà tàu Trung Quốc vẫn ngăn cản".