Làm rõ tàu cá "tố" bị tàu Trung Quốc đâm trên biển Hoàng Sa

Công Xuân Thứ bảy, ngày 18/06/2016 16:30 PM (GMT+7)
Qua quan sát thì tại vị trí gần giữa thân phía sau của mạn phải và một phần vách ngăn của cabin tàu cá mang số hiệu QNg 95821 TS đã bị vỡ toác khá nặng.
Bình luận 0

Trưa 18.6, cơ quan chức năng Quảng Ngãi đã tiếp cận các thuyền viên, đồng thời kiểm tra thực tế hư hỏng của tàu đánh cá mang số hiệu QNg 95821 TS do ngư dân Nguyễn Tuấn (SN 1966, ở thôn Châu Thuận Biển, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) làm thuyền trưởng.

Theo trình báo, tàu đánh cá này đã bị tàu Trung Quốc đâm trong lúc hoạt động khai thác tại vùng biển Hoàng Sa.

img

Vị trí tàu cá được thuyền trưởng Tuấn trình báo là bị tàu Trung Quốc đâm bể.

Theo lời trình báo của thuyền trưởng Tuấn, tàu QNg 95821 TS rời bến Sa Kỳ đi ra Hoàng Sa đánh bắt vào ngày 23.5, cùng đi có 7 ngư dân.

Vào trưa 16.6, trong lúc các thuyền viên đang đánh bắt cá tại vùng biển Hoàng Sa như thường lệ, tàu đánh cá này đã bị tàu của Trung Quốc mang số hiệu 31102 rượt đuổi, sau đó đâm mạnh vào khiến cho mạn phải và một phần vách ngăn của cabin tàu QNg 95821 TS bị vỡ.

"Trước khi bị tông, vào buổi sáng cùng ngày, tàu của chúng tôi cũng đã bị 2 tàu của Trung Quốc mang số hiệu 44044 và 37102 rượt đuổi, nhưng đã may mắn chạy thoát được", thuyền trưởng Tuấn kể.

Ngay sau khi đâm xong, thấy tàu Trung Quốc đã bỏ đi nên ông Tuấn điện về cho Đài duyên hải Đà Nẵng để báo cáo sự việc; đồng thời ông điều khiển phương tiện chạy về đất liền. Đến sáng 18.6, tàu cập cảng Sa Kỳ, xã Bình Châu.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tỉnh phối hợp để điều tra, làm rõ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem