Tây Ban Nha bất ngờ bị Phần Lan níu chân

Thứ bảy, ngày 23/03/2013 05:24 AM (GMT+7)
Dân Việt – Được thi đấu trên sân nhà và có lợi thế dẫn bàn trước song đội tuyển Tây Ban Nha hùng mãnh đã gây thất vọng khi để đối thủ dưới cơ là Phần Lan cầm hòa với tỷ số 1-1.
Bình luận 0

Đội hình thi đấu:

img
 

Tây Ban Nha: Victor Valdes; Alvaro Arbeloa, Sergio Ramos, Gerard Pique, Jordi Alba; Sergio Busquets, Santi Cazorla, Andres Iniesta; David Silva, Cesc Fabregas, David Villa.

Phần Lan: Niki Maenpaa; Niklas Moisander, Joona Toivio, Roman Eremenko, Perparim Hetemaj; Teemu Pukki, Kari Arkivuo, Teemu Tainio, Alexander Ring, Kasper Hamalainen, Jukka Raitala.

Ở trận đấu vừa kết thúc tại sân El Molinon cách đây ít phút, Tây Ban Nha đã thi đấu lấn lướt trước các vị khách Phần Lan và có được bàn thắng vượt lên dẫn trước ở phút 49 do công của Sergio Ramos.

Tuy nhiên, do quá phung phí cơ hội cộng với một thoáng lơ là của hàng thủ các nhà đương kim vô địch thế giới đã bị đối thủ cầm hòa với tỷ số 1-1.

Như thường lệ, Tây Ban Nha đã chủ động nhập cuộc với thế trận tấn công áp đảo và đẩy đội khách Phần Lan phải lùi sâu về phần sân nhà để phòng ngự. Trong vòng hơn 20 phút đầu tiên, Fabregas (10) và Cazorla (20) đã liên tiếp tung ra các pha dứt điểm về phía khung thành của thủ môn Maenpaa (1-Phần Lan) nhưng không thành công.

Nửa cuối hiệp thi đấu thứ nhất, La Roja tiếp tục duy trì được sức ép dữ dội lên phần sân của đối thủ. Tuy nhiên, các cơ hội mà họ tạo ra đã lần lượt trôi qua trước mũi giày của David Villa (7), Jordi Alba (18) và David Silva (21).

Sau giờ giải lao, Tây Ban Nha vẫn miệt mài tổ chức tấn công về phía khung thành Phần Lan. Phút 49, từ tình huống đá phạt góc bên cánh phải, Silva (21-TBN) thực hiện pha treo bóng vào cấm địa cho Ramos (15) bật cao đánh đầu lái bóng vào góc xa, hạ gục thủ thành Maenpaa (1-Phần Lan), khai thông bế tắc cho Tây Ban Nha.

Những tưởng, bàn thua này sẽ khiến các cầu thủ Phần Lan suy sụp. Tuy nhiên, đội bóng Bắc Âu đã thi đấu rất kiên cường trước sức ép không ngớt của Tây Ban Nha.

Phút 79, từ bên cánh trái, Ring (19-Phần Lan) thực hiện pha căng ngang tầm thấp để Pukki (10) băng vào đệm bóng cận thành, gỡ hòa 1-1 cho Phần Lan.

Mặc dù đã rất nỗ lực tràn lên tấn công trong ít phút còn lại, song Tây Ban Nha vẫn không thể xuyên thủng được “bức tường phòng ngự” của đội tuyển Phần Lan và đành chấp nhận chia điểm với tỷ số 1-1.

Với 1 điểm có được sau trận đấu này, Tây Ban Nha vẫn tiếp tục duy trì được ngôi đầu bảng I với 7 điểm sau 3 lượt trận. Tuy nhiên, họ đã để đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Pháp san bằng khoảng cách về điểm số (Pháp xếp sau do kém chỉ số phụ).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem