Tay vợt Nguyễn Hoàng Thiên lột xác với hướng đi mới

Thứ tư, ngày 30/07/2014 15:28 PM (GMT+7)
Đặt bút ký hợp đồng gia nhập Học viện Hope (Đài Loan), tài năng 19 tuổi quần vợt Việt Nam Nguyễn Hoàng Thiên giải phóng mình khỏi rất nhiều áp lực để tập trung vào niềm đam mê lớn nhất của mình là quần vợt.
Bình luận 0
Nhắc đến Hoàng Thiên, người hâm mộ quần vợt nghĩ ngay đến việc tay vợt này được gia đình bạo tay chi tiền để anh theo đuổi quần vợt ngay từ tấm bé. Mỗi năm chi phí mà gia đình bỏ ra cho các chuyến giao đấu, tập huấn, thuê chuyên gia của Hoàng Thiên lên tới vài trăm ngàn USD.

“Đồng tiền đi liền khúc ruột”, càng đầu tư nhiều cho con, gia đình Hoàng Thiên càng sớm muốn thấy thành quả là thành tích mà con mình có được ở đấu trường quốc tế. Thế nhưng chơi quần vợt ở đẳng cấp ngày càng cao, việc kỳ vọng quá lớn ở 1 tay vợt đang trong quá trình hoàn thiện dễ mang lại hiệu ứng ngược. Như chính Hoàng Thiên thổ lộ kỳ vọng quá lớn từ gia đình khiến anh như đeo gông vào chân ở các giải đấu. Và một khi vào trận với áp lực tâm lý quá lớn, Hoàng Thiên đã tự thua chính bản thân mình.

Tay vợt Nguyễn Hoàng Thiên thi đấu khá ấn tượng tại Davis Cup vừa qua.
Hợp đồng gia nhập Học viện Quần vợt Hope (tháng 2.2014) đã giải phóng tay vợt triệu đô khỏi mọi áp lực bởi lẽ học viện này sẽ đài thọ toàn bộ kinh phí ăn, ở, tập huấn, thi đấu cho Hoàng Thiên. Điều này đồng nghĩa từ nay gia đình Hoàng Thiên không phải lo lắng chuyện kinh phí để đầu tư cho con. Ngày ký kết hợp đồng tại TP Đà Lạt (Lâm Đồng), người ta thấy Hoàng Thiên nở nụ cười như cởi bỏ hết mọi áp lực. Còn ba Hoàng Thiên (ông Nguyễn Ngọc Minh) cũng vui và tự hào khi thấy Hoàng Thiên đã có thể tự sống với nghề của mình.

Chính cú hích gia nhập Học viện Hope mà tại Davis Cup, Hoàng Thiên với vai trò chủ lực tuyển quần vợt Việt Nam có giải đấu xuất sắc. Đó là giải đấu mà người xem có cảm giác Hoàng Thiên chơi quần vợt bằng tất cả đam mê và sự thoải mái. Anh phát huy hết khả năng ở những cú đánh thuận tay đầy uy lực để dồn ép đối thủ, đó cũng là cách để đối phương ít có cơ hội khai thác điểm yếu trong những cú trái tay của mình. Một giải đấu mà các HLV cũng như đồng đội thừa nhận Hoàng Thiên đã “lột xác” sau thời gian tập huấn tại Đài Loan (TQ). Bên cạnh đó, Hoàng Thiên cũng đã có lần đầu tiên vô địch quốc gia dành cho các tay vợt đỉnh cao khi anh đứng đầu giải quần vợt các tay vợt xuất sắc toàn quốc.

Hiện Hoàng Thiên đang hòa nhập rất tốt cùng các thành viên tại Học viện Quần vợt Hope. Ngoài tập luyện cùng các tay vợt có thứ hạng khá cao trên bảng xếp hạng quần vợt nhà nghề nam (ATP), mỗi năm Hoàng Thiên còn được du đấu quốc tế từ 25-30 giải. Theo kế hoạch, Hoàng Thiên sẽ tham gia 2 giải thuộc hệ thống làng quần vợt nhà nghề thế giới đẳng cấp Men's Futures diễn ra tại Đài Loan vào tháng 8. Cựu số 1 U14 châu Á Nguyễn Hoàng Thiên đang chững chạc trên đường theo đuổi quần vợt nhà nghề.
(Theo SGGP)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem