Tehran 'thách' Kiev, phương Tây đưa ra bằng chứng Nga dùng UAV Iran tấn công Ukraine, Mỹ nói gì?

Phương Đăng (theo Ifpnews/CNN) Thứ năm, ngày 20/10/2022 15:40 PM (GMT+7)
Iran một lần nữa bác bỏ cáo buộc của phương Tây rằng, nước này cung cấp máy bay không người lái cho Nga để tấn công Ukraine, đồng thời kêu gọi đưa ra bằng chứng để chứng minh điều này.
Bình luận 0
Tehran 'thách' Kiev, phương Tây đưa ra bằng chứng Nga dùng UAV Iran tấn công Ukraine, Mỹ nói gì?  - Ảnh 1.

Một mảnh vỡ của máy bay không người lái sau cuộc tấn công của Nga ở Kiev, Ukraine, vào ngày 17/10. Ảnh Ifpnews

Ngoại trưởng Iran Hossein Amirabdollahian đã đưa ra những tuyên bố trên trong cuộc điện đàm với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và các vấn đề châu Âu của Croatia Gordan Grlić-Radman.

Cụ thể, trao đổi với ông Grlić-Radman về cáo buộc Tehran cung cấp máy bay không người lái (UAV) cho Nga để sử dụng trong cuộc chiến ở Ukraine, ông Amirabdollahian nhấn mạnh: "Chúng tôi đã và luôn phản đối mạnh mẽ chiến tranh cũng như việc trang bị vũ khí của bất kỳ bên tham chiến nào. Chúng tôi đã yêu cầu các quan chức Ukraine và phương Tây đưa ra các bằng chứng mà họ có để chứng minh cáo buộc Nga sử dụng máy bay không người lái của Iran trong cuộc chiến Ukraine".

Nhà ngoại giao hàng đầu của Iran nhấn mạnh rằng Iran đã có quan hệ hợp tác quốc phòng với Nga trong nhiều năm nhưng Tehran không ủng hộ cuộc chiến Ukraine cũng như chuyển giao bất kỳ vũ khí nào do Iran sản xuất cho Nga để sử dụng trong cuộc chiến ở Ukraine.

Ông Amirabdollahian cũng chỉ trích các "động thái sai lầm" của Hội đồng các bộ trưởng của Liên minh châu Âu nhằm chống lại Iran được đưa ra "dựa trên một tập hợp các thông tin sai lệch".

Ông Amirabdollahian cho biết, Iran đang xem xét biện pháp đáp trả thích hợp đối với quyết định của EU.

Về phần mình, Ngoại trưởng Croatia nhấn mạnh rằng Iran và Croatia có mối quan hệ tốt đẹp. Ông Grlić-Radman cho biết Croatia ủng hộ việc hồi sinh thỏa thuận hạt nhân Iran 2015, JCPOA. Ngoại trưởng Croatia nói thêm rằng ông sẽ truyền đạt lại lập trường của Iran tới các đồng nghiệp của mình trong EU.

Trong một diễn biến liên quan, theo CNN, về phía Mỹ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ned Price cho biết Washington có "nguồn bằng chứng dồi dào" cho thấy Nga đang sử dụng máy bay không người lái của Iran để tấn công Ukraine.

“Mỹ đã bắt đầu cảnh báo vào tháng 7 rằng Iran đang có kế hoạch chuyển giao các UAV cho Nga để sử dụng trong cuộc chiến ở Ukraine và hiện chúng tôi có nhiều bằng chứng cho thấy những UAV này đang được sử dụng để tấn công dân thường và các cơ sở hạ tầng dân sự quan trọng của Ukraine”, ông Price nói trong một tuyên bố.

Mỹ cho biết sẽ có hậu quả đối với việc chuyển giao máy bay không người lái của Iran sang Nga, và ông Price cho biết, Washington có khả năng áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với Tehran. “Chúng tôi sẽ không ngần ngại sử dụng các biện pháp trừng phạt và các công cụ thích hợp khác đối với tất cả những người liên quan đến các vụ chuyển nhượng này".


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem