• Không có một loại tên lửa đạn đạo nào xuất hiện nhiều hơn trong các cuộc xung đột ở thế kỷ 20 và 21 như tên lửa R-17 của Liên Xô. Được thế giới biết đến với cái tên Scud, nó đã được sao chép và hiện đại hóa rất nhiều so với phiên bản gốc. Khoảng 3.000 quả tên lửa tầm ngắn này đã được khai hỏa trong các cuộc xung đột trên thế giới ở nửa cuối của thế kỷ trước.
  • Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un giám sát vụ phóng thử tên lửa đạn đạo mới nhất và ra lệnh phát triển vũ khí mạnh mẽ hơn để “gửi quà đến Mỹ”.
  • Tên lửa được cho là đời mới của Triều Tiên chưa thể hiện thực hóa tuyên bố bắn tới căn cứ quân sự Mỹ ở đảo Guam.