Cụ ông người Mông 70 tuổi nhớ ơn Đảng, háo hức đón Tết Độc lập

PV Tây Bắc Thứ bảy, ngày 02/09/2023 06:46 AM (GMT+7)
Đã thành thông lệ, vào dịp Quốc khánh 2/9 hàng năm, đồng bào các dân tộc trên vùng cao Sơn La đều gác lại công việc đồng áng, nô nức vui Tết Độc lập. Hòa chung không khí đó, cụ ông Mùa A Của, bồi hồi nhớ ơn Đảng đã đem độc lập, tự do về với bản làng.
Bình luận 0

Đồng bào Sơn La ăn Tết độc lập

Bà con vùng cao Sơn La vui đón Tết Độc Lập

Ngày Tết Độc lập 2/9 là Ngày hội lớn nhất trong năm tại Sơn La. Năm nay tại Tuần lễ Văn hóa – du lịch huyện Mộc Châu diễn ra 12 hoạt động sôi nổi, mang đậm bản sắc các dân tộc, không chỉ tạo không khí vui tươi cho bà con, mà vui Tết Độc lập còn góp phần bảo tồn những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc đang ngày càng bị mai một qua năm tháng.

Năm nay, người dân được mùa, vì vậy ngày Tết độc lập cũng vui hơn, lời ca tiếng hát cũng rộn ràng hơn. Sự ấm no, hạnh phúc đã thể hiện trong chính những thanh âm của điệu khèn, tiếng pí ngân vang khắp núi rừng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem