Thả lại về biển vích và đồi mồi bị bắt trái phép lớn nhất"

Công Xuân Thứ bảy, ngày 19/03/2016 17:08 PM (GMT+7)
Trưa ngày 19.3, trước sự chứng kiến của Chi cục khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản (KT&BVNLTS) - Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Ngãi, Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi đã thả 3 con vích và 1 con đồi mồi về lại biển.
Bình luận 0

Được biết trước đó vào khoảng 16 giờ, ngày 18.3, trong quá trình tuần tra và kiểm soát, lực lượng Bộ đội Biên phòng Bình Hải, huyện Bình Sơn-Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi đã phát hiện và tạm giữ ông Phạm Chăm (sinh 1961), ở thôn Châu Thuận Biển, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn đã vận chuyển trái phép 3 con vích và 1 con đồi mồi biển trái phép.

img

Một trong số những con vích.

Qua cân đo, thì con ít nhất là 6,9 kg, nặng nhất là 12 kg, với chiều dài đo được từ 43-50cm/con.

Theo khai nhận của tại cơ quan Biên phòng xã Bình Hải, thì số vích và đồi mồi biển này là ông Chăm chở thuê cho một người đàn ông tên Nghĩa, ở cùng xã.

img

Toàn bộ 4 cá thể vích, rùa vận chuyển trái phép.

Ông Phùng Đình Toàn, Phó chi cục trưởng KT&BVNLTS Quảng Ngãi xác nhận: Đây là lần đầu tiên mà số lượng vích và đồi mồi biển vận chuyển trái phép bị bắt giữ và thả về lại biển nhiều nhất từ trước đến nay.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng Quảng Ngãi tiếp tục điều tra làm rõ.

img

Đồi mồi đã vận chuyển trái phép.

img

Lực lượng chức năng đang kiểm tra, cân đo số vích, đồi mồi vận chuyển trái phép.

img

Thả số vích, đồi mồi về lại biển.

img

Một trong số vích, rùa được thả trên đường trở lại biển.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem