Thái Lan: "Áo vàng" bắt đầu biểu tình lớn ở Bangkok

Thứ tư, ngày 26/01/2011 06:55 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Tờ "Bưu điện Bangkok" cho biết, trưa 25-1, hàng nghìn người thuộc Liên minh nhân dân vì dân chủ (PAD) tại Thái Lan, còn gọi là phe "áo vàng", đã bắt đầu tụ tập trước Tòa nhà Chính phủ, để chuẩn bị tiến hành cuộc biểu tình lớn (ảnh).
Bình luận 0

Các thủ lĩnh PAD tuyên bố sẽ kéo dài cuộc biểu tình cho tới khi Thủ tướng Abhisit Vejjajiva đáp ứng 3 yêu cầu của họ, liên quan đến các vấn đề tranh chấp lãnh thổ với Campuchia.

img

Trong khi đó, Thủ tướng Abhisit nhấn mạnh, Chính phủ sẽ kiên quyết trấn áp nếu PAD chiếm đóng, hoặc phong tỏa Tòa nhà Chính phủ và Quốc hội. Tối 24-1, cảnh sát đập tan một âm mưu đánh bom nhằm vào những người biểu tình của PAD, bắt giữ 5 nghi phạm, thu giữ một số súng phóng lựu và 30 đầu đạn M79.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem