Thái Lan cân nhắc phá đại lộ để tiêu thoát lũ

Thứ sáu, ngày 28/10/2011 17:07 PM (GMT+7)
Dân Việt - Để cứu nguy cho thủ đô Bangkok, ngày 28.10, các kỹ sư tại Thái Lan đề nghị chính phủ cho phá các đại lộ nhằm khơi thông dòng chảy của nước.
Bình luận 0

Báo Kom Chad Luek của Thái Lan đưa tin: Các kỹ sư thuộc Tập đoàn Toyota Motors ở nước này dưới sự lãnh đạo của Phó chủ tịch Ninnart Chaichirapinyo, đề nghị chính phủ cho phá một số đại lộ chính ở ngoại ô phía đông Bangkok, để nước lũ có đường rút.

img
 

Các kỹ sư của Toyota Motors nói rằng: “5 đại lộ đã chặn đường thoát, không cho nước chảy ra kênh rạch và biển ở ngoại ô phía đông thủ đô. Việc phá đường chỉ mất vài giờ, có thể đi lại tạm bằng cách bắc cầu sắt”.

Chính phủ Thái Lan cho biết sẽ họp bàn xem xét kỹ đề nghị này và đưa ra quyết định vào tối 28.10.

Rất nhiều trong số 12 triệu dân Bangkok đã sơ tán khỏi thủ đô, nhưng vẫn có một số không chịu rời bỏ nhà cửa, phớt lờ đề nghị sơ tán của chính phủ.

Theo Ria
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem