Thái Lan "cay cú", lá thăm King's Cup dẫn đường gặp thầy trò Park Hang-seo

Tuệ Minh (theo VFF) Thứ tư, ngày 08/05/2019 16:26 PM (GMT+7)
Có lẽ chưa bao giờ bóng đá Thái Lan lại phải "ghen tị" với bóng đá Việt Nam như thời điểm này. King's Cup - một giải giao hữu có ý nghĩa đặc biệt với đội bóng xứ chùa vàng đã đổi luật và đưa đội tuyển Thái Lan gặp thầy trò HLV Park Hang-seo ngay ở trận knock-out đầu tiên!
Bình luận 0

Phải nhắc lại rằng, theo thông lệ, King's Cup luôn gồm 3 đội khách mời cùng chủ nhà Thái Lan. Giải đấu tiến hành theo thể thức knock-out.

img

Quang Hải từng cùng U23 Việt Nam đá bại U23 Thái Lan 4-0 trên sân Mỹ Đình trong khuôn khổ vòng loại giải U23 châu Á 2020. Ảnh: I.T

Lẽ thường, Ban tổ chức sẽ không tiến hành bốc thăm mà căn cứ theo thứ bậc trên bảng xếp hạng của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) để phân cặp. Cụ thể, 2 đội tuyển có thứ hạng cao và 2 đội tuyển có thứ hạng thấp sẽ gặp nhau ở lượt đấu phân cặp.

Đội thắng trong 2 cặp đấu này sẽ tiếp tục chơi trận chung kết tranh Cúp vô địch. Còn 2 đội thua dự trận tranh hạng Ba.

Tuy nhiên, sau những thành công liên tiếp của bóng đá Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo hơn 1 năm qua dường như đã khiến người Thái "bực mình", thay đổi điều lệ King's Cup 2019.

Cụ thể,  Liên đoàn Bóng đá Thái Lan đã tổ chức bốc thăm để tăng tính hấp dẫn. 

Kết quả bốc thăm trong ngày hôm nay đã đưa ĐT Việt Nam (hạng 99 FIFA, đứng thứ 2 tại giải) gặp Thái Lan (hạng 114, đứng thứ 4). Còn ĐT Curacao (hạng 82 thế giới) sẽ gặp ĐT Ấn Độ (hạng 101).

Với tư cách chủ nhà, ĐT Thái Lan đương nhiên muốn có mặt ở trận chung kết.

Với cách làm như trên, có vẻ như họ rất tự tin thể hiện bản lĩnh trước các học trò HLV Park Hang-seo, như một cách khỏa lấp những thất bại liên tiếp trong thế so kè với bóng đá Việt Nam, mà gần nhất là thất bại 0-4 của U23 Thái Lan trước U23 Việt Nam ở vòng loại giải U23 châu Á 2020.

Theo lịch thi đấu, trận khai màn King’s Cup 2019 sẽ diễn ra lúc 15 giờ 30 ngày 5.6 giữa ĐT Curacao và Ấn Độ.

Ngay sau đó, lúc 19 giờ 45, ĐT Thái Lan sẽ phân cao thấp với ĐT Việt Nam. Tất cả các trận đấu đều được tổ chức trên sân Chang Arena, Buriram.

Năm nay cũng là năm thứ 47 King's Cup được tổ chức. Trong lịch sử, ĐT Việt Nam tham dự 1 lần vào năm 2006 và giành vị trí á quân sau khi để thua chủ nhà Thái Lan 1-3 ở trận chung kết.

Dự kiến, ĐT Việt Nam sẽ hội quân để chuẩn bị cho King's Cup 2019 sau khi kết thúc vòng 12 V.League 2019.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem