Thái Lan dùng ‘vũ khí bí mật’ đe dọa Việt Nam tại King’s Cup

Phạm Tú Thứ hai, ngày 22/04/2019 19:10 PM (GMT+7)
Truyền thông Thái Lan khẳng định, Thái Lan sẽ triệu tập 1 cầu thủ lạ hoắc dự King’s Cup 2019 vào tháng 6 tới.
Bình luận 0

Ở trận đấu giữa Muangthong United và Port FC thuộc vòng 8 Thai League 2019 (20.4), HLV trưởng ĐT Thái Lan, ông Sirisak Yodyardthai cùng 3 trợ lý của mình đã đến dự khán. Không phải tự nhiên BHL “Voi chiến” đến xem trận Port FC đánh bại Muangthong United  với tỷ số 2-1.

img

Theo tờ Siam Sport, ông Sirisak Yodyardthai cùng các trợ lý của mình đến để xem giò Arthit Boodjinda. Trong bài viết của mình, tờ báo thể thao nổi tiếng nhất Thái Lan gọi Arthit Boodjinda là “siêu nhân” và “vũ khí bí mật”. Theo Siam Sport, ấn tượng với những gì Arthit Boodjinda thể hiện, HLV Sirisak Yodyardthai sẽ triệu tập chân sút 24 tuổi này dự King’s Cup 2019 đối đầu với Ấn Độ, Curacao và đặc biệt là Việt Nam, đối thủ số 1 của Thái Lan ở Đông Nam Á.

"HLV Sirisak Yodyardthai cùng dàn trợ lý hùng hậu của ông lại dự khán để xem giò tiền đạo Arthit Boodjinda. Phong độ của tiền đạo sinh năm 1994 này rất tốt từ đầu mùa. Ghi 3 bàn sau 8 trận, Boodjinda là nhân tố có đóng góp cực kỳ quan trọng giúp Port FC xây chắc ngôi đầu BXH Thai League 2019.

Boodjinda không ghi bàn trước Muangthong nhưng đã đóng góp lớn vào lối đá chung của toàn đội. Tốc độ, sự nguy hiểm và nhãn quan chiến thuật của anh ấy khiến hàng thủ đối phương nhiều phen chao đảo. Với những gì đã thể hiện, Boodjinda đứng trước cơ hội lớn dự King’s Cup 2019”, tờ Siam Sport bình luận.

Boodjinda nổi bật ở mùa này nhưng không được nhiều người biết đến. Trước khi gia nhập Port FC năm 2018, tiền đạo cao 1m83 thuộc biên chế Buriram United và liên tục bị đội bóng đẩy đi theo dạng cho mượn.

Mùa giải ấn tượng nhất của Boodjinda đến thời điểm này trong sự nghiệp là khi anh ghi 10 bàn trong 30 trận cho Phichit vào năm 2015. Chân sút 24 tuổi chưa từng khoác áo ĐT Thái Lan nhưng được kỳ vọng sẽ mang đến sức sống và làn gió mới cho hàng công “Voi chiến” ở King’s Cup 2019.

Vì King’s Cup 2019 là giải giao hữu thuộc FIFA nên kết quả sẽ ảnh hưởng đến thứ hạng của các đội trên BXH FIFA. Kết quả của giải đấu sẽ ảnh hưởng đến việc Việt Nam và Thái Lan được xếp ở nhóm hạt giống số 2 hoặc 3 tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem