Thái Lan: Người biểu tình nổ súng trước ngày bầu cử

Thứ bảy, ngày 01/02/2014 23:18 PM (GMT+7)
6 người bị thương tại đơn vị bầu cử Lak Si (phía bắc Bangkok) sau cuộc chạm súng hôm thứ Bảy (1.2) khi diễn ra biểu tình chống chính phủ.
Bình luận 0
Cuộc nổ súng bắt đầu vào khoảng 16 giờ chiều thứ Bảy khi các nhân chứng nghe thấy một tiếng nổ như bom. Khoảng một giờ sau đó, những tiếng súng đã vang lên và kéo dài khoảng 30 phút.

Các nhân chứng cho biết họ thấy 8 người vũ trang xuất hiện trong đoàn biểu tình chống chính phủ. Họ nhắm bắn vào cảnh sát và đoàn biểu tình ủng hộ chính phủ.

Quân đội đã được đưa đến khu vực có tiếng súng để hỗ trợ cảnh sát kiểm soát tình hình. Đến khoảng 18 giờ 30 cùng ngày, trật tự đã được tái lập.

Phe chống chính phủ cho biết sẽ tiếp tục chống đối và đóng cửa cả thủ đô Bangkok trong ngày bầu cử.

Ghi nhận cảnh người biểu tình nổ súng vào hôm nay làm 6 người bị thương.
Ghi nhận cảnh người biểu tình nổ súng vào hôm nay làm 6 người bị thương.

Cuộc nổ súng làm nhiều người bị thương đã khiến Ủy ban bầu cử phát đi tuyên bố lúc 20 giờ 30 tối 1.2 về khả năng hoãn bỏ phiếu tại đơn vị bầu cử Lak Si, nơi xảy ra nổ súng.

Ủy ban bầu cử cho biết 158 điểm bỏ phiếu tại Lak Si có thể sẽ đóng cửa nếu cuộc thương thảo với những người biểu tình thất bại. Và Ủy ban này sẽ có thể tổ chức một cuộc bỏ phiếu mới.

Trước ngày bầu cử, phe chống đối cắm trại bên ngoài trung tâm phân phát thùng phiếu ở ngã giao lộ Laksi, ngăn cản cảnh sát tiến vào kiểm soát các thùng phiếu.

Cảnh sát thuyết phục được họ rời đi, nhưng sau đó người biểu tình hai phe kéo đến đông hơn, và súng nổ, lẫn với tiếng pháo đì đùng.

Chính quyền cho biết lực lượng an ninh có 10 ngàn nhân viên ứng trực cho ngày bầu cử.

Một tay súng thuộc tham gia vụ đấu súng diễn ra hôm 1.2.
Một tay súng thuộc tham gia vụ đấu súng diễn ra hôm 1.2.

Từ hôm qua, những vụ đụng độ giữa người ủng hộ chính phủ của Bà Yingluck Shinawatra và lực lượng chống đối đã xảy ra ngay tại thủ đô Bangkok và những vùng phụ cận, kể cả những vụ nổ súng khiến ít nhất 4 người bị thương.

Những người ủng hộ chính phủ đòi hỏi cảnh sát phải đảm bảo an ninh cho cuộc bầu cử, trong khi đoàn biểu tình chống đối tiếp tục lên tiếng nói sẽ tìm cách ngăn chận các địa điểm đầu phiếu.

Trong cuộc họp báo chiều hôm qua, lãnh tụ cuộc biểu tình nhằm lật đổ chính phủ của bà Yingluck là ông Suthep Thaugsuban nhắc lại lời cam kết không gây trở ngại cho những người muốn đi bầu, nhưng cũng nói rõ là sẽ biểu tình ở mọi ngã đường dẫn về phòng phiếu.
Xuân Vũ (Theo Bangkok Post | RFA) (Xuân Vũ (Theo Bangkok Post | RFA))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem