Thái Lan: Phóng hỏa đốt nhà vợ vì bị vợ từ chối "ân ái"

Minh Nhật Thứ tư, ngày 28/10/2020 20:00 PM (GMT+7)
Gã đàn ông 33 tuổi, bị cáo buộc phóng hỏa đốt nhà vợ ở tỉnh Buriram, Thái Lan sau khi bị vợ từ chối quan hệ tình dục.
Bình luận 0
Thái Lan: Phóng hỏa đốt nhà vợ vì bị vợ từ chối "ân ái"  - Ảnh 1.

Cụ thể, nghi phạm Narongchan Paksarom đã bị cảnh sát Satuek bắt giữ. Xét nghiệm nước tiểu của bị cáo cho biết có dấu vết của chất ma tuý.

Người đàn ông đi xe máy từ nơi ở của mình ở quận Satuek đến nhà vợ cách đó 20 km vào lúc 22h30 đêm Chủ nhật (25/10).

Vợ của Paksarom, cô Ratchaneekorn Yeeram nói với cảnh sát rằng, chồng cô về nhà vợ khi chỉ mặc một chiếc khăn tắm trên người và những lời nói của anh ta khiến cô sợ hãi. Cô quyết định từ chối yêu cầu quan hệ tình dục của chồng và rời khỏi nhà với 2 con, 4 và 9 tuổi.

Sau đó, Paksarom được cho là đã phóng hỏa nhà vợ trong cơn tức giận. Một số người hàng xóm cũng khai với cảnh sát rằng anh ta cũng cố gắng đe dọa người dân địa phương bằng con dao dài.

Narongchan thú nhận với cảnh sát rằng anh ta đã phạm tội vì tức giận sau khi bị vợ từ chối  quan hệ tình dục.

Tuy nhiên, Ratchaneekorn không tin lời bào chữa này. Cô cho biết thêm rằng, hành động của chồng mình cũng là do ảnh hưởng của ma tuý.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem